Thứ 5, 25/04/2024 17:21:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:52, 24/02/2018 GMT+7

Hớn Quản: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 3.061 lao động

Thứ 7, 24/02/2018 | 16:52:00 85 lượt xem

BP - Ông Hà Quang Thịnh, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hớn Quản cho biết: “UBND huyện luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực. Trong dịp tết Nguyên đán hằng năm UBND huyện luôn quan tâm chăm lo, tặng quà tết thể hiện sự tri ân đối với những người có công, đồng thời chung tay góp sức với mong muốn người nghèo và đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn đều được vui xuân, đón tết”. Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, bên cạnh phần quà của Trung ương, tỉnh, UBND huyện đã trích ngân sách huyện thăm, tặng quà và trợ cấp hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với trị giá các phần quà từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng.

Để tạo điều kiện chăm lo hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trao tặng 5.982 phần quà tết, với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Trong năm 2017, hoạt động chăm lo người nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Cụ thể, huyện đã đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.061 lao động. Hiện nay, địa bàn Hớn Quản còn trên 831 hộ nghèo và trên 600 hộ cận nghèo.

 Song song đó, các ban, ngành, đoàn thể và các xã đã vận động xây dựng 150 căn nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 7,3 tỷ đồng. Đồng thời thăm và trao gần 5.000 phần quà tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Lê Khương

  • Từ khóa
60283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu