Thứ 7, 20/04/2024 21:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:37, 13/11/2015 GMT+7

Hỗn chiến, người bị thương kẻ bị bắt

Thứ 6, 13/11/2015 | 14:37:00 160 lượt xem
BP - Ngày 12-11, Công an thị xã Đồng Xoài bắt khẩn cấp và tạm giữ Chau Chanh Ry (1994) trú ấp Xoài Chếk, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 8-1 Chau Ra (1997), Chau Vanh Ny (1983); Chau Sóc Phiếp (1996), Chau Ôn (1993) và Chau Thanh Ry (1994) cùng trú tỉnh An Giang tổ chức ăn nhậu tại lán trại trong công trình xây dựng thuộc Khu công nghiệp Đồng Xoài II, ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì có nhóm khác gồm: Phan Nhật Linh (1997), Phan Thị Ngọc Huyền (2000) cùng trú tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Tuấn (1977), Nguyễn Hoàng Kha (2000) cùng trú tỉnh Hậu Giang và Thạch Tý (1989) trú tỉnh Cà Mau đi ngang qua và gọi nhóm của Chau Vanh Ny ra nói chuyện. Hai nhóm gặp mặt thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc đánh nhau, Chanh Ry bị đánh trúng một cái vào đầu nên bỏ về lán trại của mình gần đó lấy dao dài khoảng 50cm chạy lại nơi đánh nhau. Khi thấy Thạch Tý đang cầm 1 ống týp sắt, Chanh Ry chạy đến cầm dao chém 1 phát từ trên xuống. Thấy vậy, Tý đưa tay lên đỡ nên bị chém đứt 2 đốt ngón tay trỏ phải. Vừa đúng thời điểm này, mọi người đến can ngăn nên hai bên giải tán.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài đã mời 2 bên đến làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao và 3 ống týp sắt. Chau Sóc Phiếp, Chau Vanh Ny, Chau Ra và Chau Ôn tuy sử dụng hung khí đánh nhau nhưng không bàn bạc từ trước và cũng không xác định được đã gây thương tích cho ai nên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

 

* Phá hàng rào vì tranh chấp đất

Ngày 12-11, Công an huyện Bù Gia Mập cho biết đã bắt giữ Đỗ Xuân Thái (1987) ngụ thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Ngày 10-11, Đỗ Xuân Thái cùng Hải (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) dùng tay đẩy đổ tường rào trại nuôi heo của Công ty An Phú Khánh. Cùng lúc này, ông Nguyễn Xuân Tiến (1969) quê phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là bảo vệ của trại nuôi heo, nghe tiếng động nên ra kiểm tra và phát hiện tường rào của trại bị đổ. Ông Tiến báo cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ là ông Trần Minh Mẫn (1956) quê phường Tứ Hà, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế biết. Khi ông Mẫn kiểm tra thì thấy tường bị đổ nên làm đơn báo Công an xã Phước Minh.

Qua xác minh, gia đình Thái đang tranh chấp một phần đất với trại nuôi heo thuộc Công ty An Phú Khánh. Hiện Công an huyện Bù Gia Mập đã tạm giữ hình sự Thái để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29548

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu