Thứ 5, 25/04/2024 14:02:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:59, 06/09/2013 GMT+7

Hơn 222 ngàn học sinh trong tỉnh vào năm học mới

Thứ 6, 06/09/2013 | 09:59:00 239 lượt xem
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Phước BìnhBan giám hiệu trường THPT Bình Long đón nhận bằng công nhận chuẩn quốc gia Trường PTDTNT tỉnh đón nhận 129 học sinh đầu khóaHọc sinh trường THCS Tiến Thành tại lễ khai giảng

>> Trường THPT chuyên Bình Long khai giảng năm học đầu tiên
>> Trường THPT Đồng Xoài khai giảng và đón nhận danh hiệu chuẩn quốc gia

* Ngày 5-9, thầy và trò trường THPT Phước Bình tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến về đã dự lễ.

Năm học mới, trường đón 500 học sinh vào khối 10. Hiện trường có 114 giáo viên và 1.602 học sinh ở 3 khối lớp, với 32 phòng học.

Năm học 2012-2013, trường đạt nhiều thành tích trong học tập như: Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 đoạt 42 giải; kỳ thi học sinh giỏi trên máy tính Casio cấp tỉnh đoạt 29 giải; kỳ thi học sinh giỏi Olympic vòng tỉnh đoạt 55 giải; kỳ thi học sinh giỏi máy tính Casio khu vực miền Nam đoạt 2 giải. Đặc biệt, tại kỳ thi đại học vừa qua có 355 học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng.

Thùy Hương

* Dự lễ khai giảng năm học mới của trường THPT chuyên Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu trong năm học 2013-2014, trường tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới quản lý giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Năm học 2012-2013, trường có 99,86% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; học sinh khá, giỏi chiếm 99,86%; tốt nghiệp THPT đạt 100%; 124 học sinh giỏi cấp tỉnh, 46 học sinh giỏi cấp quốc gia, đoạt 48 huy chương các loại trong kỳ thi Olympic 30-4. Trường có 99,86% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có 4 thủ khoa và 2 á khoa, vươn lên vị trí thứ nhì toàn quốc về kết quả thi đại học với điểm trung bình đạt 23,19.                  

Thanh Thủy

* Năm học mới 2013-2014, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đón nhận 129 học sinh đầu khối đến từ 13 thành phần dân tộc. Trường hiện có 343 học sinh với 73 cán bộ, giáo viên và công nhân viên.

Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 95,6% (khá, giỏi đạt 53,3%); tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% (trong đó tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 31%, xếp thứ nhì toàn tỉnh). Trường có 17 học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn hóa, 11 học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic cấp tỉnh; kết quả thi đại học, cao đẳng xếp thứ 9 toàn tỉnh... Năm học vừa qua, trường được xếp thứ nhất Cụm thi đua số 2 khối các trường THPT. Đặc biệt, trường được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD-ĐT tỉnh bình xét là tiêu biểu nhất khối THPT.                          

Vũ Thuyên

* Cùng với lễ khai giảng năm học mới, trường THPT Chơn Thành đã long trọng đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã về dự.

Trong những năm qua, trường THPT Chơn Thành luôn bám sát 5 tiêu chuẩn quy định trong quy chế xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia do Bộ GD-ĐT quy định. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về đào tạo. Năm học 2012-2013, trường có tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi chiếm trên 56%; tỷ lệ lên lớp thẳng và học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,86%. Đặc biệt, trường có học sinh trúng tuyển đại học xếp thứ 6/33 trường THPT trong tỉnh.                              

Đỗ Trình

* Sáng ngày 5-9, thầy và trò trường THPT Bình Long đã tổ chức lễ khai giảng và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là trường THPT đầu tiên của thị xã Bình Long được công nhận chuẩn quốc gia.

Những năm học vừa qua, trường THPT Bình Long luôn chú trọng chất lượng dạy và học; tỷ lệ đậu tốt nghiệp bình quân là 99,5%; học sinh thi đậu các trường đại học, cao đẳng trên 70%. Năm 2010, trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm học vừa qua, trường có 53 học sinh giỏi cấp tỉnh và 2 học sinh giỏi quốc gia, 17 học sinh tốt nghiệp loại giỏi, 108 học sinh tốt nghiệp loại khá.

Hoài Thi

* Cùng ngày, thầy và trò trường Dân tộc nội trú huyện Lộc Ninh đã phấn khởi chào đón năm học mới 2013-2014.

Năm học mới, trường có 159 em, 5 lớp, trong đó khối 6 có 2 lớp; các khối 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp, gồm 8 dân tộc của hai huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Nhà trường phấn đấu giữ vững chất lượng trên 50% học sinh học lực khá, giỏi và có em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường được Tỉnh ủy tặng bằng khen về học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm 53%; có 5 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và 5 em cấp tỉnh; 99,3% lên lớp thẳng, duy trì sĩ số 100%; 30/34 giáo viên, cán bộ, công nhân viên đạt lao động tiên tiến.      

P.T

* Sáng qua (5-9), đồng loạt 72 trường học của huyện Bù Đăng đã tổ chức khai giảng năm học mới.

Năm học này, toàn huyện có gần 35 ngàn học sinh các cấp. Trong đó có 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, 5 trường THPT và cấp 2-3. Huyện còn có 4 trường mẫu giáo tư thục, tăng 1 trường so với năm học trước. Tổng biên chế toàn ngành có 2.091 giáo viên, so với nhu cầu thiếu 226 cán bộ, giáo viên và thiếu 119 nhân viên ở các lĩnh vực khác. Toàn huyện còn 33 phòng học tạm, 35 phòng học mượn.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, huyện đã trao tặng gần 170 triệu đồng từ quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” cho 147 học sinh ở ba cấp học.

Quang Minh

  • Từ khóa
83244

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu