Thứ 4, 24/04/2024 06:51:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:37, 11/07/2019 GMT+7

Hơn 14 tỷ đồng trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo

Thứ 5, 11/07/2019 | 14:37:00 147 lượt xem
BP - Bình Phước hiện có 12.745 người khuyết tật (NKT) các dạng, chiếm 1,3% dân số toàn tỉnh. 8.301 NKT được hưởng trợ cấp, trong đó 2.368 NKT đặc biệt nặng, 5.933 NKT nặng. Phần lớn NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo sống ở vùng nông thôn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Toàn tỉnh có 825 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, khó khăn về nguồn nuôi dưỡng.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo đã có nhiều nỗ lực chăm lo người nghèo, đặc biệt là NKT và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hội Bảo trợ tỉnh đã vận dụng nhiều phương pháp vận động, thông qua chương trình “Khát vọng sống”, “Chia sẻ nỗi đau”, kết nối trực tiếp cho nhân vật, chương trình xây tặng “Nhà tình thương”...; phối hợp khám chữa bệnh, khám sàng lọc và phẫu thuật mắt, tim miễn phí cho người nghèo, tặng học bổng, xe lăn, xe lắc, xe đạp...

Tính đến ngày 30-5-2019, các cấp hội bảo trợ trong tỉnh vận động trợ giúp NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 14,065 tỷ đồng. Vận động tài trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 187 người nghèo; phẫu thuật tim cho 1 ca và khám sàng lọc 569 ca, qua khám sàng lọc chỉ định phẫu thuật 20 ca. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa cho 1.200 lượt người. Khám từ thiện cấp thuốc đông, tây y cho trên 500 lượt bệnh nhân; vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 1.068 người. Hỗ trợ miễn phí bệnh nhân nghèo trên 80.286 suất cơm và cháo ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa 6 huyện, thị trong tỉnh. Vận động tặng 32 xe lăn, xe lắc cho NKT; tặng 12 xe đạp cho trẻ mồ côi nghèo đến trường. Vận động xây tặng 11 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà tình thương, xây dựng 19 nhà vệ sinh, khoan 1 giếng nước sinh hoạt. Đồng thời, vận động trợ cấp thường xuyên tiền mặt, gạo và một số thực phẩm khác cho 390 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ không thường xuyên 139 hộ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 311 suất học bổng cho học sinh mồ côi, khuyết tật, trang thiết bị đồ dùng học tập cho học sinh nghèo...

Thông qua các chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, “Khát vọng sống” và kết nối trực tiếp đã trợ giúp 24 gia đình NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ vốn mưu sinh để họ vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho trẻ đến trường... Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ tỉnh còn tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng sống về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bản thân và nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em.

Nguyễn Liên

  • Từ khóa
62504

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu