Thứ 5, 25/04/2024 04:40:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:57, 20/02/2019 GMT+7

Hội thi cỗ cá không đâu có tại Lễ hội đền Trần - Thái Bình

Nguồn Báo tin tức
Thứ 4, 20/02/2019 | 14:57:00 167 lượt xem
BPO - Ngày 18-2 (tức 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2019 tiếp tục diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) với hội thi cỗ cá độc đáo.
Chú thích ảnh
Cá dùng trong hội thi được các thôn chuẩn bị từ đầu năm trước, chủ yếu là cá trắm, chép và mè có trọng lượng từ 5 - 12 kg. Khi làm cỗ, cá được để nguyên vẩy để cúng. 
Chú thích ảnh
Cá được các đơn vị chuẩn bị, chế biến trước khi rước từ thôn lên đền Trần.
Chú thích ảnh
Tục lệ thi cỗ cá được tổ chức để mọi người nhớ tới thuở hàn vi, tổ tiên nhà Trần sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đám rước của dân làng 8 thôn trong xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà tiến về sân đình của đền Trần.
Chú thích ảnh
Tham dự hội thi là 8 thôn trong xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà - nơi đặt tôn miếu và lăng mộ các vua triều Trần. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức chấm giải cho các đơn vị tham dự hội thi. 
Chú thích ảnh
Mâm cỗ do các làng chuẩn bị hết sức đặc biệt, hầu hết đều làm bằng các loại như cá trắm, cá chép, cá mè. Những con cá được lựa chọn cẩn thận, không được trật vẩy, gẫy vây, gẫy đuôi.
Chú thích ảnh
Giải nhất năm nay thuộc về cỗ cá của thôn Phú Vật. 
  • Từ khóa
93899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu