Thứ 4, 17/04/2024 03:04:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:41, 27/05/2019 GMT+7

Hội thảo Lịch sử LLVT nhân dân huyện Phú Riềng giai đoạn 1945-2018

Thứ 2, 27/05/2019 | 09:41:00 678 lượt xem
BP - Ban CHQS huyện Phú Riềng vừa phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lần 1 cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân huyện Phú Riềng, giai đoạn 1945-2018”. Dự hội thảo có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ từng sống, chiến đấu, công tác trong và ngoài huyện Phú Riềng.

Đồng chí Quách Văn Lai, nguyên Bí thư Huyện ủy Phước Long (cũ) góp ý tại hội thảo

Bản thảo Lịch sử LLVT nhân dân huyện Phú Riềng, giai đoạn 1945-2018, dự kiến có chương mở đầu, 4 chương nội dung, phần kết luận và phần phụ lục. Trong tổng thể sẽ khái quát về địa lý tự nhiên, hành chính và quân sự; dân cư và truyền thống đấu tranh cách mạng của LLVT huyện Phú Riềng qua các thời kỳ.

Tại hội thảo, các nhân chứng lịch sử, nguyên lãnh đạo Ban CHQS huyện Phước Long (cũ) đã có những ý kiến bổ sung quan trọng, góp ý về sự kiện lịch sử, những trận đánh tiêu biểu, danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của LLVT huyện qua các nhiệm kỳ, nhất là vai trò, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số cho cách mạng. Ngoài ra, các nhân chứng tiếp tục đề nghị ban biên soạn bổ sung phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước phong tặng; danh sách Mẹ Việt Nam anh hùng, danh sách liệt sĩ...

Tiếp thu ý kiến góp ý của các nhân chứng tại hội thảo, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Quốc Minh đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, bổ sung cụ thể từng nội dung, từng phần, tên địa danh, tên riêng... theo góp ý của các nhân chứng, đảm bảo sự kiện lịch sử. Sau khi hoàn thành tiếp tục gửi cho các nhân chứng, thành viên Ban biên soạn nghiên cứu, cho ý kiến và tổ chức hội thảo lần 2, hoàn chỉnh tiến tới in theo đúng tiến độ đề ra.

Đỗ Hùng

  • Từ khóa
27983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu