Thứ 7, 20/04/2024 00:42:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:06, 29/06/2016 GMT+7

Hội thảo khoa học lần thứ nhất về nhà tù Bà Rá

Thứ 4, 29/06/2016 | 14:06:00 1,399 lượt xem
BP - Ngày 28-6, thị xã Phước Long tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất về “Nhà tù Bà Rá và đấu tranh chống chế độ lao tù giai đoạn 1940-1945”. Dự hội thảo có các nhà nghiên cứu đến từ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, đại diện Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Cục Công tác phía Nam Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre và các đồng chí nguyên lãnh đạo Thị ủy Phước Long, các nhân chứng lịch sử.

Đoàn chủ tọa chủ trì hội thảo khoa học về nhà tù Bà Rá lần thứ nhất năm 2016Đoàn chủ tọa chủ trì hội thảo khoa học về nhà tù Bà Rá lần thứ nhất năm 2016

Hội thảo được Khoa Lịch sử Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh phối hợp chuẩn bị từ tháng 3-2016. Hội thảo đã nhận được 45 bài báo cáo, bài viết của các nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu và chuyên môn. Đề tài được nhiều người đánh giá hay, có ý nghĩa nhưng nguồn tư liệu quá ít, phân tán, chưa được khai thác đầy đủ. Song song đó, Thị ủy Phước Long đã tập hợp tư liệu theo 3 hướng thực địa, tìm kiếm tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và qua nhân chứng. Qua thẩm định, hiện tài liệu hội thảo có khoảng 39 bài (chừng 300 trang), kết cấu theo 3 phần: Những vấn đề chung; Chế độ lao tù ở Bà Rá và đấu tranh của tù nhân; Giá trị triển vọng di tích lịch sử.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận 9 báo cáo và đi đến thống nhất một số nội dung như: Đây thực chất là trại lao động đặc biệt hay nhà tù? Quy mô xây dựng như thế nào? Những ai đã bị thực dân Pháp cầm tù tại đây? Chế độ lao tù ra sao và quá trình đấu tranh chống chế độ lao tù? Góp ý về ý tưởng phục dựng di tích trong thời gian tới và một số vấn đề liên quan.

Được biết, trước hội thảo, thị xã Phước Long đã tổ chức đưa các đoàn đại biểu đi thực địa tại các vị trí dấu tích nhà tù, khu vực vườn cây bà Nguyễn Thị Định và dâng hương tại bia di tích nhà tù Bà Rá, thăm nhà truyền thống. Đây là một trong những chuỗi hoạt động để thị xã làm sáng tỏ truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Phước Long; làm rõ những giá trị lịch sử của cuộc đấu tranh chống chế độ lao tù ở Bà Rá trong thời kỳ 1930-1945 và xác định cơ sở khoa học cho việc phục dựng di tích nhà tù Bà Rá trong tổng thể di tích lịch sử văn hóa ở Phước Long, hình thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phương Dung

  • Từ khóa
16021

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu