Thứ 5, 25/04/2024 07:16:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:32, 29/12/2017 GMT+7

Hội thảo khoa học “Bình Phước - những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”

Thứ 6, 29/12/2017 | 16:32:00 2,533 lượt xem
BP - Ngày 28-12, tại hội trường tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bình Phước - những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng dự và phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ khái quát hiện trạng phát triển khởi nghiệp khu vực Đông Nam bộ và cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Qua đó, chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp thiết thực đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp của tỉnh Bình Phước trong bối cảnh chung khu vực Đông Nam bộ và cả nước. Còn TS Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm minh bạch cũng chia sẻ 5 vấn đề lớn trong khởi nghiệp nông nghiệp, đó là: Mua và bán nông sản - vấn đề thị trường; vốn cho sản xuất; sản xuất theo chuẩn, quản lý trang trại; thống kê và dự đoán, dự báo sản lượng; những bài học kinh nghiệm cho nông sản, thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh khoa học - công nghệ đang phát triển...

Cũng tại hội thảo, nhiều diễn giả bày tỏ những vấn đề về khởi sự kinh doanh trong cách mạng công nghiệp 4.0; khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Phước; ứng dụng cách mạng 4.0 vào phát triển nông nghiệp sạch...

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, đề nghị thời gian tới, các sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh chung sức trong hoạt động khởi nghiệp dưới sự định hướng của UBND tỉnh để phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hành trình khởi nghiệp của Bình Phước sẽ lan tỏa sâu rộng, tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp thực sự, góp phần xây dựng quốc gia khởi nghiệp như mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
9510

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu