Thứ 5, 25/04/2024 12:43:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 13/09/2016 GMT+7

Hội thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2

Bảo Anh
Thứ 3, 13/09/2016 | 09:45:00 1,211 lượt xem
BP - Ngày 12-9, tại thị xã Đồng Xoài, Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) phối hợp với Quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược công tác thanh niên Việt Nam giai đoạn 2 (2016-2020). Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, đại diện Quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam, lãnh đạo sở nội vụ các tỉnh miền Đông Nam bộ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, đại diện các tổ chức thanh niên trên địa bàn tỉnh dự hội thảo.

Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên phát biểu kết luận tại hội nghịÔng Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên phát biểu kết luận tại hội nghị

Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2, gồm 6 mục tiêu với 31 tiêu chí: giáo dục cho thanh niên Việt Nam về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành luật pháp, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Tại hội thảo đã có 18 ý kiến đóng góp. Hầu hết đại biểu cho rằng thời gian qua công tác phát triển thanh niên đã được quan tâm. Tuy nhiên, giữa các đơn vị liên quan chưa thực sự chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, vì vậy hiệu quả chưa cao. Các chỉ tiêu trong dự thảo còn quá cao so với thực tế và khả năng đạt được trong giai đoạn 2016-2020. Cần phân loại đối tượng thanh niên cho từng vùng, từng địa phương; có giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên cụ thể và định hướng, hướng nghiệp phải phù hợp với từng đối tượng thanh niên...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Đăng Minh cho rằng 18 ý kiến đóng góp đã chỉ ra những điểm hạn chế cũng như bổ sung các điểm mạnh mà dự thảo chưa nêu ra được. Ông Minh cho biết hội đồng soạn thảo sẽ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

  • Từ khóa
7567

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu