Thứ 6, 29/03/2024 07:17:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:03, 26/08/2016 GMT+7

Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi: Điểm tựa của hội viên nghèo

Thứ 6, 26/08/2016 | 07:03:00 102 lượt xem
BP - Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm hiệu quả, góp phần giúp chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ tinh thần tương thân, tương ái, hội còn xây dựng được nhiều mái ấm tình thương giúp gia đình chính sách, hội viên khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thùy Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Hội thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, hướng các chi, tổ hội hoạt động nền nếp nhằm thu hút hội viên tham gia. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, các chi hội phát triển được 288 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.537/2.404 phụ nữ. Hội viên sinh hoạt thường xuyên là 882/1.537 chị, đạt 57,3%. Bên cạnh đó, hội còn thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chấp hành, các chi, tổ hội. Hằng năm, hội làm tốt việc kiểm tra gắn với đánh giá xếp loại các chi, tổ hội, kết quả trên 75% chi, tổ hội xếp loại vững mạnh, không có chi, tổ hội yếu kém. Hội đã cử 165 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn; giới thiệu 32 hội viên học lớp nhận thức về đảng, 22 hội viên ưu tú được kết nạp vào đảng, nâng tổng số đảng viên nữ trên địa bàn toàn xã lên 67.

Chùa Phổ Minh trao nhà tình thương cho chị Thị Út

Hội Phụ nữ xã còn là điểm tựa cho hội viên trong phát triển kinh tế gia đình. Thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của hội, chị Thiều Thị San (ấp Thuận Thành 2) nhớ lại: “Trước đây, gia đình tôi không có đất, có nhà, cuộc sống rất khó khăn. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã đã vận động nhà hảo tâm cấp đất và xây tặng gia đình tôi căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng. Có nhà ở ổn định nên gia đình tôi yên tâm phát triển sản xuất, đến nay kinh tế đã ổn định”.

Chị Thị Neo (ấp Thuận Tiến), dân tộc S’tiêng, một trong những hội viên được tặng bò cho biết: “Gia đình tôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2015 được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ 1 con bò cái. Do chăm sóc tốt nên đến nay bò chuẩn bị sinh sản. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nên tôi chăm sóc thật tốt để phát triển đàn”.

Không chỉ giúp đỡ chị San, chị Neo mà những năm qua, hội đã hỗ trợ hàng trăm phụ nữ khó khăn. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” Hội Phụ nữ xã đã cụ thể hóa bằng các phong trào, mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Nổi bật có phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thông qua vốn tự vận động trên 1,5 tỷ đồng, đã giúp 465 chị có hoàn cảnh khó khăn được vay. Phối hợp thực hiện Dự án Ara giải ngân 92 con bò, 78 bể nước gia đình, 78 bếp đun cho hội viên khó khăn. Chủ động liên hệ với công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh giới thiệu cho 252 lao động có việc làm ổn định... Ngoài ra, hội còn quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, dư nợ tính đến tháng 3-2016 hơn 6,2 tỷ đồng cho 465 hộ vay để phát triển sản xuất. Thông qua các phong trào góp phần giảm hộ nghèo của xã còn 2,86%.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2011 đến nay, Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi được Huyện hội đánh giá xuất sắc; 3 năm liền (2012-2014) được Trung ương Hội tặng bằng khen.

Xuân Túc

  • Từ khóa
56394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu