Thứ 7, 20/04/2024 16:50:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:34, 20/04/2011 GMT+7

Hội Nông dân Lộc Ninh - điển hình trong CVĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ 4, 20/04/2011 | 15:34:00 259 lượt xem

Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở huyện biên giới thuần nông Lộc Ninh. Hội Nông dân Lộc Ninh được Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh bình chọn là đơn vị điển hình trong CVĐ “Nông dân làm theo lời Bác”.

CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Anh Nguyễn Văn Thọ, khuyến nông viên, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lộc Hưng, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, tâm sự “Những việc làm có ích cho xã hội là hạnh phúc của anh và gia đình, với mong muốn giúp những nông dân nghèo cùng mình vươn lên trong cuộc sống”. Là nông dân, anh Thọ luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”. Là cán bộ hội, khuyến nông viên, anh sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ bằng những việc làm thiết thực, giúp hội viên nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Từ quê hương cách mạng Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), gia đình anh Thọ chọn Lộc Ninh làm quê hương thứ hai. Gần 30 năm gắn bó với nghề nông, đến nay gia đình anh đã có 20 ha cao su, 1 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết cho 4 lao động thường xuyên có việc làm với mức lương từ 2,5-3 triệu đồng/tháng và hơn 500 công lao động thời vụ/năm.

Trao phần thưởng cho hội viên nông dân tại Hội thi kể chuyện tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh

Trong kinh doanh, đối tượng phục vụ chính là nông dân, do đó anh Thọ luôn cung cấp giống, vật tư nông nghiệp tốt, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi cho nông dân rất nhiệt tình. Hàng năm, cửa hàng vật tư của gia đình anh hỗ trợ 50% vốn thông qua phương thức trả chậm giúp đồng bào Khơme trồng lúa, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Gia đình anh cũng là điển hình trong công tác từ thiện xã hội của địa phương. Năm 2008 - 2009, anh bỏ ra 30 triệu đồng và vận động những hộ xung quanh hơn 10 triệu đồng làm 700m đường, xây cầu xi măng cải tạo đường giao thông ngập nước tại ấp 3 (Lộc Hưng). Anh Thọ còn là người đã tìm tòi kỹ thuật và đối tác thu mua rau măng tây xanh của tổ sản xuất măng tây xanh ở xã Lộc Hưng.

Ở Lộc Ninh còn nhiều điển hình cán bộ hội đầu tàu gương mẫu, đó là ông Vũ Xuân Bách, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Tấn, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh luôn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, giúp các gia đình khó khăn; anh Phan Trang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc An: hiến đất và 47 triệu đồng kéo điện về khu dân cư; bà Trần Thị Vui, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Vườn Bưởi (Lộc Thiện): hiến 300m2 đất, xây phòng học mẫu giáo...

NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH HIỆU QUẢ

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Nông dân Lộc Ninh cho biết: CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Hội Nông dân huyện cụ thể hóa phù hợp với thực tế phong trào nông dân ở Lộc Ninh. Hội nông dân Lộc Tấn và Lộc Hưng được chọn làm điểm, đồng thời chỉ đạo mỗi cơ sở chọn 1-2 chi hội làm điểm thực hiện. Thông qua chọn điểm để hội rút kinh nghiệm và phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, mô hình tốt để nhân rộng.

Qua đánh giá xếp loại thi đua hàng năm, Hội Nông dân Lộc Ninh được Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy xếp loại vững mạnh, xuất sắc. Năm 2007, hội được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. CVĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi và giúp nhau thoát nghèo. Những mô hình hiệu quả được nhiều người áp dụng như “chăn nuôi bò sinh sản” ở Lộc Hưng; mô hình “Tổ, nhóm liên kết sản xuất” của chi hội ấp 4, Lộc Thái; trồng rau măng tây xanh ở ấp 3, ấp 8, xã Lộc Hưng. Hội Nông dân xã Lộc Tấn tổ chức 21 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mua phân bón trả chậm cho hội viên, ký ủy thác với ngân hàng chính sách - xã hội 3,3 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất... Qua 4 năm thực hiện CVĐ, Hội nông dân xã, thị trấn ở Lộc Ninh đã thành lập 189 tổ vần đổi công theo thời vụ, với 8.746 ngày công lao động; trợ giúp nhau bằng tiền, cây - con giống, vật tư nông nghiệp trị giá hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ 621 hộ nghèo phát triển kinh tế.

Trong 4 năm, Hội Nông dân Lộc Ninh trực tiếp vận động xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 150 triệu đồng. Hàng năm số hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hóa đều tăng lên; toàn huyện có gần 100 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng.

P.H

  • Từ khóa
39117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu