Thứ 5, 25/04/2024 23:30:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 17:51, 05/07/2017 GMT+7

Hội Nông dân Hớn Quản hỗ trợ nhà nông phát triển sản xuất

Thứ 4, 05/07/2017 | 17:51:00 220 lượt xem

BP - Để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân huyện Hớn Quản đã đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội thông qua 45 tổ với 2.650 hộ, tổng dư nợ đến nay là 44 tỷ 548 triệu đồng. Hội Nông dân huyện phối hợp các ngành mở nhiều lớp tập huấn hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó, góp phần giúp nông dân vươn lên thoát nghèo, thi đua lao động sản xuất. Năm 2012, toàn huyện có 1.728 hộ sản xuất - kinh doanh giỏi, đến năm 2017 tăng lên 3.214 hộ.

Ông Phạm Văn Chung, hội viên nông dân ấp 1, xã Tân Khai được hỗ trợ vốn đã đầu tư trồng dưa lưới trong nhà kín

Nổi bật trong phong trào này có Chi hội nông dân 5, xã Đồng Nơ. Tính đến năm 2016, chi hội có 85/220 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi từ cơ sở đến cấp tỉnh, với mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/hộ, trong khi năm 2008 chỉ có 5 hội viên đạt danh hiệu các cấp. Cùng với nhiều nguồn lực như quỹ xoay vòng 330 triệu đồng, vốn Ngân hàng chính sách xã hội 650 triệu đồng và Quỹ hỗ trợ nông dân 27 triệu đồng cho nhiều hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế.

Hội Nông dân xã An Phú là điểm sáng trong sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện. Năm 2015, Hội Nông dân xã được Huyện hội giải ngân 200 triệu đồng cho 10 hội viên vay phát triển trồng tiêu. Nhờ quỹ này, nhiều hội viên đã đầu tư mua dây giống, phân bón, vật tư nông nghiệp xuống giống kịp mùa vụ. Bà Phan Thị La, hội viên Chi hội nông dân ấp Sóc Rul, nhờ nguồn vốn này đã đầu tư dây giống trồng 500 nọc tiêu, sau đó cắt dây trồng mới được 700 nọc. Từ bán dây tiêu gia đình bà thu về 140 triệu đồng. Có tiền bà mua thêm đất mở rộng diện tích canh tác.

Năm 2017, Hội Nông dân xã An Phú tiếp tục được giải ngân 200 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt gần 2 tỷ 900 triệu đồng, trong đó vốn ủy thác của tỉnh, Trung ương 900 triệu đồng; vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện trên 1,9 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 464 hộ vay phát triển kinh tế.

Phong trào đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên nông dân toàn huyện là chung sức xây dựng nông thôn mới. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, hội nông dân các cấp đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, trị giá khoảng 11 tỷ đồng, làm được hàng trăm kilômét đường, mương thoát nước và cầu cống. Nổi bật có Chi hội nông dân ấp 4, xã Đồng Nơ, đã cùng Chi bộ, Ban điều hành ấp vận động hội viên tích cực đóng góp công sức, vật chất làm 4km đường bê tông nông thôn cùng hệ thống điện “thắp sáng đường thôn”.

 Những năm qua, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Tiêu biểu như các hợp tác xã bưởi da xanh, tiêu An Phú cùng 2 chi hội nghề nghiệp trồng tiêu tại xã An Khương và An Phú, 13 tổ hội nghề nghiệp với các loại hình kinh doanh như trồng tiêu, rau sạch, cây ăn trái... Ông Hoàng Văn Tân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Thời gian tới, hội chú trọng đẩy mạnh phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp tình hình thực tế như Hợp tác xã rau sạch Tân Khai, dưa lưới Tân Quan. Chú trọng thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp để tiến tới thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt, hội sẽ tiến hành sơ kết thực hiện Đề án 24 của Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng các chi - tổ hội nghề nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm để định hướng phát triển bền vững”.

Thanh Mai

  • Từ khóa
41853

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu