Thứ 5, 25/04/2024 16:09:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:53, 13/12/2017 GMT+7

Hội Người mù huyện Bù Ðốp đại hội lần thứ III

Thứ 4, 13/12/2017 | 09:53:00 232 lượt xem
BP - Ngày 12-12, Hội Người mù huyện Bù Đốp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Người mù huyện Bù Đốp hiện có 77 hội viên, trong đó 23 hội viên trong độ tuổi lao động, 62 hội viên được hưởng trợ cấp hằng tháng. Nhiệm kỳ 2012-2017, hội luôn là chỗ dựa tin cậy giúp hội viên nỗ lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm, hội đã thực hiện 3 dự án vay vốn quỹ cho 22 hội viên vay phát triển kinh tế với 170 triệu đồng. Nhằm tạo việc làm cho hội viên, hiện nay hội có 2 tổ lao động bằng nghề massage bấm huyệt và sơ chế đóng gói tăm tre, tạo việc làm, thu nhập cho 9 hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã vận động, tiếp nhận và phân bổ 1.257 phần quà, tương đương 340 triệu đồng; vận động xây 3 nhà tình thương cho 3 hội viên nữ trị giá 135 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên, con em hội viên nhân các dịp lễ, tết.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người mù huyện khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người mù huyện khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đại hội đã bầu 5 người vào Ban chấp hành hội; ông Hoàng Minh Hội được bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, 9 cá nhân được Tỉnh hội, Huyện hội tặng kỷ niệm chương; 2 tập thể, 4 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác nhiệm kỳ 2012-2017.

Thanh Hoa

  • Từ khóa
59971

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu