Thứ 6, 19/04/2024 19:17:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:42, 18/01/2018 GMT+7

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động năm 2017

Thứ 5, 18/01/2018 | 10:42:00 1,161 lượt xem
BP - Ngày 17-1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2017, cả nước đã giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu người, đạt 102,4% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước được trên 1,5 triệu người; lần đầu tiên đưa trên 134,7 ngàn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 127,6% kế hoạch, đưa tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm chỉ còn 2,24%. Toàn ngành cũng tập trung rà soát, xem xét, giải quyết 5.900 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Kết quả, xác nhận và tổ chức 3 đợt trao bằng Tổ quốc ghi công cho 1.250 liệt sĩ, công nhận 2.500 người là thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; cấp mới, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công. Trong năm, Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã huy động được hơn 800 tỷ đồng để thực hiện chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Công tác giảm nghèo ngày càng đi vào thực chất với nhiều hoạt động thiết thực. Cả nước đã bố trí trên 9.437 tỷ đồng từ ngân sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 13 triệu đối tượng; trên 4.968 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp học bổng học sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú và trường dân tộc bán trú. Gần 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được vay 51.531 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội; bố trí khoảng 1.168 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách xã hội. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm 1,51%, chỉ còn dưới 7% so với cuối năm 2016.

Chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích xuất sắc, toàn diện của ngành lao động - thương binh và xã hội đạt được trong năm qua. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành lao động - thương binh và xã hội thực hiện tốt 7 vấn đề trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho lao động có tay nghề, tạo ra thị trường đào tạo nghề năng động, có chất lượng từ nhà nước đến tư nhân; hoàn thiện chính sách, cơ chế đối với lao động nghề, đặc biệt là lao động nông thôn, sinh viên mới tốt nghiệp; thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
19830

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu