Thứ 5, 25/04/2024 08:43:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:19, 11/01/2018 GMT+7

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017

Thứ 5, 11/01/2018 | 11:19:00 1,222 lượt xem
BP - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Điểu Huỳnh Sang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và ban dân vận huyện, thị ủy.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017

Năm 2017, công tác dân vận ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Để thực hiện tốt công tác năm 2018, Ban Dân vận Trung ương đã đề ra một số phương hướng trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu Trung ương và cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể và có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận năm 2018. Các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện nghị quyết, quyết định và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền lực của nhân dân, xử lý và giải quyết tốt bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trước mắt tập trung chăm lo tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho nhân dân, nhất là người nghèo ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn...

T.Hương

  • Từ khóa
19801

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu