Thứ 6, 29/03/2024 22:47:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:21, 30/08/2016 GMT+7

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 8-2016

Thứ 3, 30/08/2016 | 09:21:00 926 lượt xem
BP - Ngày 29-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8-2016 trực tuyến đến 10 điểm cầu huyện, thị xã trong tỉnh nhằm cung cấp thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Tham dự điểm cầu chính gồm báo cáo viên cấp tỉnh, ban tuyên giáo các mặt trận, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, phòng chính trị, báo cáo viên thuộc đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp, quân sự, công an; báo cáo viên Huyện ủy Phú Riềng. Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chínhĐại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính

Hội nghị thông tin 5 nội dung chính, gồm: Tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng của Tỉnh ủy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh thời gian qua và giải pháp thời gian tới. Thông tin về phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về việc Philippines kiện Trung Quốc, thái độ của Trung Quốc và một số nước về vụ kiện, dự báo tình hình biển Đông và chủ trương, giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, từ ngày 1-3 đến 24-8, số tin tiếp nhận qua đường dây nóng đủ điều kiện để Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý có 181 tin. Trong đó, phản ánh vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức 28 tin; tố giác tội phạm đá gà, đánh bạc, xả thải trộm... 20 tin; giao thông 19 tin; kiến nghị xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án chậm 39 tin; dự án quy hoạch treo 6 tin; chế độ chính sách 23 tin; vấn đề dân sinh 21 tin; ô nhiễm môi trường 24 tin... Đến nay, Tỉnh ủy đã nhận được kết quả giải quyết xong 148/181 tin, 12 tin đang giải quyết và 21 tin chưa có báo cáo, phản hồi.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm an ninh chính trị nội địa được giữ vững ổn định. Tuy nhiên vẫn còn sinh hoạt đạo trái phép của một số hệ phái, điểm nhóm Tin lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân. Tình trạng mua bán điều non, cầm cố đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp. Tồn đọng 12 vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai. Xảy ra 5 vụ đình, lãn công của hơn 1.250 công nhân tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu đòi cải thiện môi trường lao động, tiền lương, tiền phụ cấp... Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tăng 67 vụ (493/426) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó 25 vụ xảy ra năm trước chuyển qua do người dân chậm trình báo và điều tra mở rộng án. Chủ yếu là tội trộm cắp tài sản (38%), đánh bạc (18%), cố ý gây thương tích (15,6%). Tai nạn giao thông giảm 23 vụ và giảm 38 người bị thương...

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin tình hình dịch bệnh của tỉnh 7 tháng năm 2016 cho thấy sốt xuất huyết tăng và xuất hiện ở hầu hết huyện, thị xã; sốt rét, tay - chân - miệng, uốn ván sơ sinh, cúm thông thường giảm. Đặc biệt, bệnh bạch hầu không có trong nhiều năm trước đã xuất hiện năm 2016 với 12 trường hợp mắc, trong đó 3 ca tử vong.

Tại hội nghị, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Công Sởi định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới tập trung đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cảnh giác, phòng ngừa các nhân tố có nguy cơ làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, xa thực hiện đầy đủ tiêm chủng mở rộng; tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân biết về đường dây nóng của Tỉnh ủy thể hiện tinh thần lắng nghe và quyết tâm xử lý bức xúc của Tỉnh ủy nhằm tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh; chú trọng làm rõ đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Đồng chí Trần Tuyết Minh đã chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy cũng như hạn chế, rút kinh nghiệm qua hội nghị trực tuyến. Đồng chí yêu cầu báo cáo viên cơ sở khẩn trương tổ chức hội nghị để thông tin cho cán bộ, nhân dân nội dung hội nghị trực tuyến đã triển khai.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
16404

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu