Thứ 5, 25/04/2024 22:28:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:42, 19/05/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2017)

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ 6, 19/05/2017 | 09:42:00 1,578 lượt xem
BP - Ngày 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Phước, các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Thường trực các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc... dự hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Bình Phước

Theo báo cáo tại hội nghị, việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và 2017 được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản. Nội dung và hình thức học tập phong phú, đa dạng, đổi mới hơn so với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI), từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân  trong làm theo Bác. Các cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giải quyết kịp thời nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương. Xác định nội dung đột phá là một trong những nội dung tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ đại án đã được phát hiện và đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, xử lý cả những cán bộ đương chức và cán bộ về hưu, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Tại hội nghị trực tuyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã phát biểu tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, Tỉnh ủy Bình Phước đã xác định 2 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác. Thứ nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả 6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng chương trình kinh tế, từng dự án trọng điểm. Thứ hai, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16-1-2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào cuộc sống. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 29-12-2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là công bộc của dân theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, là giải pháp quan trọng để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời thay đổi quan niệm từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, phù hợp thực tiễn. Đây cũng là dịp để mỗi người dân liên hệ với chính bản thân để hoàn thiện tốt hơn, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là một bộ phận thế hệ trẻ.

Dịp này, tập thể Trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) vinh dự là một trong 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
17968

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu