Thứ 6, 29/03/2024 18:49:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:50, 05/04/2019 GMT+7

Hội nghị ngoại trưởng NATO tập trung vào Nga, chống khủng bố

Nguồn TTXVN
Thứ 6, 05/04/2019 | 14:50:00 197 lượt xem
BPO - Hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc tại Washington, tập trung thảo luận về Nga và chống khủng bố.
Hoi nghi ngoai truong NATO tap trung vao Nga, chong khung bo hinh anh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

THX đưa tin, Hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4/4 đã kết thúc tại Washington, tập trung thảo luận về Nga và chống khủng bố.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu họp báo cho biết, trong các phiên họp cùng ngày, ngoại trưởng các nước thuộc liên minh quân sự này đã nhất trí về một loạt biện pháp nhằm đối phó với Nga ở khu vực Biển Đen, trong đó có việc tăng cường hỗ trợ cho Gruzia và Ukraine.

Theo tuyên bố của NATO, những hỗ trợ như vậy có khả năng bao gồm cả việc huấn luyện các lực lượng biển và lực lượng bảo vệ bờ biển, các chuyến thăm cảng, diễn tập và chia sẻ thông tin.

Ông Stoltenberg cho biết, NATO nhắc lại đề nghị Nga phóng thích các thủy thủ và tàu của Ukraine mà Moskva bắt giữ năm ngoái ở Biển Azov.

Tương lai mờ mịt của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - thỏa thuận tên lửa lịch sử mà Washington và Moskva ký cách đây nhiều thập kỷ - cũng là một chủ đề chính tại hội nghị này.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Thời gian đang hết. Do đó, NATO đang chuẩn bị cho một thế giới không có hiệp ước INF".

  • Từ khóa
79698

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu