Thứ 5, 25/04/2024 05:59:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:45, 03/02/2016 GMT+7

Chùm ảnh:

Tưng bừng ngày hội “Đồng hành vì người nghèo”

Thứ 4, 03/02/2016 | 07:45:00 114 lượt xem
BP - Tiếp nối truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, ngày 31-1, tại huyện Bù Đăng, Tỉnh đoàn phối hợp UBND huyện Bù Đăng tổ chức chương trình ngày hội “Đồng hành vì người nghèo” năm 2016. Ngày hội còn có sự phối hợp tham gia của các đơn vị: Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện quân y 175.

Đây là chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mở đầu chương trình là đi bộ vì người nghèo tại thị trấn Đức Phong thu hút gần 400 cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên đến từ 19 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia. Tiếp đến là hành trình nhân ái “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” do đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện quân y 175 trực tiếp tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số tại 2 xã Bom Bo và Bình Minh với kinh phí 40 triệu đồng. Song song đó là hội thi gói bánh chưng, bánh tét diễn ra tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo với sự tham gia của 5 đội: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau, Đường 10; khánh thành hệ thống đường điện nông thôn tại trung tâm thôn Bom Bo, xã Bình Minh và nhiều trò chơi dân gian có thưởng khác. Kết thúc ngày hội là đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ người nghèo.

Dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; trao quỹ học bổng Vừ A Dính cho 50 học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao 1.120 bánh chưng, bánh tét cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bù Đăng và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; trao 350 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong ngày hội đầy ý nghĩa này.

V.Thuyên

 

1. Trao quỹ học bổng Vừ A Dính cho 50 học sinh nghèo hiếu học2. Cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo3. Y, bác sĩ Bệnh viện quân y 175 khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân 2 xã Bình Minh và Bom Bo4. Chị em dân tộc S’tiêng xã Bình Minh thể hiện phần thi “Giã gạo nuôi quân” do Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo tổ chức5. Người dân háo hức tham gia các trò chơi dân gian có thưởng như ném bóng, bịt mắt đập niêu...6. Đại diện Quân khu 7 và gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên tặng quà tết cho đồng bào dân tộc tại Tà Thiết7. Ban tổ chức cắt băng khánh thành đường điện thắp sáng đường quê8. Trao 1.120 bánh chưng, bánh tét cho người nghèo, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh9. Chi đoàn Báo Bình Phước và em Gia Bảo tặng quà 3 em bé mồ côi

* Nhân dịp xuân Bính Thân 2016, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà tết đồng bào dân tộc thiểu số tại khu định cư Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. (Ảnh 6).

Khu định cư Tà Thiết do Quân khu 7 xây dựng cho đồng bào dân tộc Khơme, trong đó Thượng tướng Phan Trung Kiên rất quan tâm giúp đỡ đồng bào có điều kiện sinh sống ổn định, phát triển sản xuất. Bộ tư lệnh Quân khu 7 và gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên đã trao tặng 200 suất quà tết cho đồng bào trong khu định cư, gồm bánh, kẹo, lạp xưởng, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, lịch tết... tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Đây là việc làm rất ý nghĩa của Quân khu 7 và gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của quân đội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời mong muốn bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đón tết cổ truyền thật ấm no, hạnh phúc. 

Văn Minh

* Ngày 30-1, Chi đoàn Báo Bình Phước phối hợp cùng bé Gia Bảo đã đến thăm và tặng quà tết cho 3 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài. (Ảnh 9).

Báo Bình Phước ngày 5-11-2015 đưa tin “Ba đứa trẻ mồ côi rất cần được giúp đỡ” ở tổ 1, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân. Mẹ của 3 em bỏ đi biệt xứ đã 3 năm nay. Một mình người cha nuôi dưỡng 3 chị em nhưng không may anh bị tai nạn giao thông ngày 20-10-2015 và qua đời. Cha mất, mẹ bỏ đi biền biệt, anh em họ hàng đều khó khăn và ở xa nên không thể giúp đỡ được nhiều. Tạm thời các em đang được người bác ruột qua lại chăm sóc nhưng gia đình người bác cũng rất khó khăn.

Nhằm hỗ trợ các cháu có một phần quà nhỏ vui xuân đón tết, Chi đoàn Báo Bình Phước đã tặng 3 chị em 1 triệu đồng. Đây là số tiền do tác giả bài viết - phóng viên của Báo Bình Phước ủng hộ. Em Gia Phú, học sinh Trường THCS Tân Phú (Đồng Xoài) cũng tặng 3 em mồ côi 1 triệu đồng; chị Kim Thảo, Nhà in báo Bình Phước tặng 200 ngàn đồng. Hy vọng những phần quà sẽ là nguồn động viên, chia sẻ để 3 em đón tết cổ truyền được đầm ấm, vui vẻ hơn.

Thành Nguyện

  • Từ khóa
53492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu