Thứ 3, 23/04/2024 20:31:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:04, 18/12/2017 GMT+7

Hội nghị các tiểu ban khu vực Tam giác phát triển

Thứ 2, 18/12/2017 | 08:04:00 1,837 lượt xem
BP - Trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (C-L-V) tổ chức tại tỉnh Bình Phước, ngày 17-12 đã diễn ra các hội nghị: Tiểu ban Kinh tế lần thứ 10, Tiểu ban An ninh - Đối ngoại lần thứ 10, Tiểu ban Địa phương lần thứ 9, Tiểu ban Môi trường - Xã hội lần thứ 8; khai mạc diễn đàn thanh niên lần thứ 7...

>> Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Lấy ý kiến góp ý kế hoạch triển khai Hiệp định CLV DTA
>> Hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung C-L-V
>> [Video] Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Khai mạc hội nghị hai tiểu ban kinh tế và an ninh đối ngoại lần thứ 10 khu vực tam giác C-L-V
>> Hội nghị  tiểu ban địa phương và tiểu ban môi trường - xã hội khu vực C-L-V
>> [Video] Khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực C-L-V lần thứ 7
>> [Video] Hội nghị Tiểu ban kinh tế lần thứ 10 khu vực tam giác phát triển C-L- V

Hội nghị Tiểu ban kinh tế lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển

Sáng 17-12, tại hội trường Tỉnh ủy diễn ra hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển C-L-V nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ cấp trên giao kể từ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 năm 2015 và Hội nghị cấp cao lần thứ 9 tổ chức vào tháng 11-2016, đề xuất phương hướng hợp tác giữa tiểu ban kinh tế các nước trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra sáng 17-12 - Ảnh: T.PhươngĐại biểu dự hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra sáng 17-12 - Ảnh: T.Phương

Ông Lê Minh Điển, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Trưởng tiểu ban Kinh tế Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự, đoàn Vương quốc Campuchia do ngài Rath Saravuth, Trưởng tiểu ban Kinh tế Campuchia làm trưởng đoàn và đại diện nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do ngài Songkance Luangunithone, Trưởng tiểu ban Kinh tế Lào dẫn đầu.

Những thành quả bước đầu

Hội nghị đã nghe trưởng đoàn của 3 bên báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trọng tâm là tiến độ thực hiện 15 dự án ưu tiên để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tam giác phát triển C-L-V. Đặc biệt, tiến độ thông qua Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi khu vực Tam giác phát triển C-L-V (Hiệp định C-L-V DTA). Về phía Lào, ngài Songkance Luangunithone cho biết: Chúng tôi luôn đề cao, thống nhất tạo sự phát triển của khu vực. Hiện Lào đã ký kết hiệp định và thông báo cho Việt Nam. Rất mong phía Campuchia sớm đi đến thống nhất nội bộ để thông qua, nếu chậm sẽ khó khăn cho cả 3 nước. Rất mong tại hội nghị lần này đạt được kết quả cơ bản để có cơ sở làm việc tại hội nghị cấp cao vào tháng 3-2018. Giải thích về việc Campuchia chưa phê duyệt hiệp định, ngài Rath Saravuth cho hay: Việc chậm trễ là do thời gian qua, Campuchia cải cách lại Bộ Thương mại.

Hiện công tác này đã đi vào ổn định, các cơ quan liên quan sẽ sớm trình Quốc vương phê chuẩn.

Được biết, Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam được giao chủ trì xây dựng lại Hiệp định C-L-V DTA.

Trưởng tiểu ban Luangmuninthon của nước bạn Lào phát biểu chào mừng hội nghị

Sau gần 2 năm thu thập số liệu và làm việc với 13 tỉnh của khu vực Tam giác phát triển, bộ đã chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo. Năm 2018, hội nghị cấp cao 3 nước sẽ tổ chức tại Việt Nam sau khi các bên đồng ý. Đối với việc thực hiện thỏa thuận của Thủ tướng 3 nước tại Hội nghị cấp cao năm 2014 trên lĩnh vực kinh tế, thời gian qua,

Bộ Kế hoạch - Đầu tư 3 nước đã có những cam kết tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, triển khai các thỏa thuận trong khu vực, như: Cơ chế chính sách ưu đãi, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội... 

Riêng vấn đề xúc tiến thương mại du lịch 3 nước, Tổng cục Du lịch 3 nước đã nghiên cứu thu thập tài liệu, phía Việt Nam sẽ báo cáo đến Bộ trưởng của 3 nước về kế hoạch dự kiến thực hiện. Đại diện Việt Nam đề nghị phía Campuchia và Lào phối hợp tăng cường liên kết với địa phương, doanh nghiệp của các tỉnh trong khu vực TGPT để thúc đẩy phát triển du lịch đặc thù của các tỉnh này. Đối với trang thông tin điện tử của 3 nước, Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam đã thành lập đoàn qua 2 nước Campuchia và Lào hỗ trợ thành lập website. Hiện các bên đã cập nhật nhiều thông tin, phổ biến bằng ngôn ngữ của 3 nước, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân và doanh nghiệp quan tâm đến khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

Nhiều vấn đề cần sớm được thực hiện

Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế của 3 nước đặt ra cần sớm được thực hiện, như: Kế hoạch phát triển ngành cao su của 3 nước, xúc tiến phát triển du lịch, buôn bán điện, trang thông tin điện tử, tìm nguồn đầu tư cho 15 dự án ưu tiên phát triển kinh tế khu vực TGPT...

Kiến nghị tại hội nghị, ngài Rath Saravuth cho biết: Về kế hoạch kết nối 3 nền kinh tế, Campuchia đã phối hợp với 3 nước và đang thúc đẩy tiến trình thực hiện. Campuchia rất quan tâm điều phối các cơ quan hữu quan để kết nối 3 nền kinh tế nhưng đến nay chương trình chưa có kết quả cụ thể. Ngài Rath Saravuth cũng đề nghị: Trong lĩnh vực kinh tế, cần quan tâm thúc đẩy ngành cao su để các nước thực hiện. Riêng kế hoạch phát triển du lịch giữa Việt Nam và Campuchia đã có kế hoạch xúc tiến. Tuy nhiên, tiến độ rất chậm, các cơ quan hữu quan cần đẩy nhanh tiến độ theo đúng tinh thần đề ra. Với trang thông tin điện tử của 3 nước, Việt Nam cần xem xét lại mặt kỹ thuật, tạo thuận lợi trong cập nhật thông tin của Campuchia.

Trưởng tiểu ban Rath Saravuth của nước bạn Campuchia phát biểu chào mừng hội nghị

Chia sẻ về vấn đề này, ngài Songkance Luangunithone cho biết: Đối với kế hoạch phát triển ngành cao su theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, phía Lào sẽ thực hiện đúng tiến độ để báo cáo tại hội nghị cấp cao năm sau. Du lịch là lĩnh vực quan trọng của 3 nước, Bộ Văn hóa Lào đã thành lập tổ công tác để chuẩn bị làm việc với Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc tìm đối tác cho 15 dự án ưu tiên trong khu vực Tam giác phát triển chưa tiến triển tốt, trong khi nhu cầu vốn của các dự án rất lớn. Vì thế, cả 3 nước cần nghiên cứu dự án kinh tế chung thông qua một dự án kiểu mẫu để cùng tìm nguồn vốn. Những vướng mắc liên quan đến từng lĩnh vực, đề nghị giao cho đại diện các ngành liên quan của 3 nước họp riêng thống nhất giải pháp, sau đó có cuộc họp trình lãnh đạo cấp cao.

Đại diện phía Việt Nam, ông Lê Minh Điển cho biết: Đối với trang thông tin điện tử của 3 nước đặt tại Campuchia, Việt Nam đã đề nghị nâng cấp website đồng bộ trong khuôn khổ của 3 nước. Hiện Trung tâm Tin học của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trao đổi với Bộ Thông tin Campuchia lên kế hoạch nâng cấp nhằm phục vụ tốt nhu cầu truy cập thông tin của người dân 3 nước. Riêng kế hoạch phát triển ngành cao su, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục nghiên cứu, tập hợp thêm số liệu cố gắng hoàn thiện đúng tiến độ để trình lên hội nghị cấp cao. Về nguồn vốn thực hiện các dự án, đề nghị 3 nước cùng tổ chức hội nghị thu hút các nhà đầu tư và ngân hàng.

Do còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận thêm, nhất là việc tập trung phát triển kế hoạch kết nối 3 nền kinh tế, phát triển du lịch, ngành cao su, giải pháp tìm nguồn vốn đầu tư cho các dự án ưu tiên... nên các bên thống nhất, sẽ tiếp tục thảo luận, thống nhất các nội dung và sẽ công bố tại Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 khu vực Tam giác phát triển C-L-V vào năm 2018 tại Campuchia.

Ngọc Bích

Campuchia - Lào - Việt Nam thực hiện tốt công tác an ninh - đối ngoại

Tại hội trường Tỉnh ủy Bình Phước, ông Lại Xuân Chiến, Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì hội nghị Tiểu ban An ninh - đối ngoại lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển C-L-V nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực An ninh - đối ngoại của 3 nước từ hội nghị lần thứ 9 đến nay và đề xuất kế hoạch hợp tác thời gian tới. Tham dự hội nghị có 33 đại biểu, đại diện 3 quốc gia. Đại diện tỉnh Bình Phước có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu tại hội nghị Tiểu ban An ninh - đối ngoại lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam - Ảnh: Quang MinhPhó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát biểu tại hội nghị Tiểu ban An ninh - đối ngoại lần thứ 10 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam - Ảnh: Quang Minh

Báo cáo tại hội nghị, đoàn Việt Nam cho biết: Thời gian qua, các nước đã phối hợp chặt chẽ, củng cố mối quan hệ, hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là công tác an ninh - đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển. Cụ thể, 3 nước đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình phát triển đem lại lợi ích cho từng quốc gia, như chuỗi diễn đàn thanh niên, hội nghị kết nối 3 nền kinh tế đến năm 2030... Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của Campuchia và Lào trong việc thực hiện quy chế biên giới; cơ chế trao đổi thông tin được chú trọng, qua đó kịp thời giải quyết những phát sinh... và thực hiện tốt công tác cắm mốc biên giới. Các quốc gia đã phối hợp quản lý tốt công tác xuất - nhập cảnh; việc xử lý các trường hợp vượt biên trái phép hoặc gây rối được thực hiện nghiêm theo quy chế thỏa thuận chung.

Trên cơ sở nền tảng quan hệ ngoại giao, vì mục tiêu hội nhập ngày càng sâu rộng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thời gian tới 3 nước sẽ tiếp tục nâng cao mối quan hệ truyền thống, hợp tác thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tranh thủ tiến hành các dự án chương trình đã được phê duyệt; tăng cường phối hợp trong rà phá bom mìn; triệt phá nạn buôn bán người. Đồng thời tăng cường quan hệ trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới; tích cực tuyên truyền nhân dân đoàn kết, hữu nghị, thân thiện và phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhân dân 3 nước buôn bán, phát triển kinh tế.

Quang Minh

Đầu tư 37 dự án vào Campuchia và Lào

Tại hội trường Tỉnh ủy Bình Phước diễn ra hội nghị Tiểu ban Địa phương khu vực Tam giác phát triển C-L-V lần thứ 9. Ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban địa phương Việt Nam điều hành hội nghị. Đồng chủ trì có ngài Lour Ramin, Trưởng tiểu ban địa phương Vương quốc Campuchia và ngài Leklay Syvylay, Trưởng tiểu ban địa phương Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Theo báo cáo của đại diện phía Việt Nam, hiện 5 tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển của Việt Nam đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông khu vực biên giới... Đối với hợp tác phát triển kinh tế, hiện 5 tỉnh của Việt Nam đã đưa vào hoạt động 3 khu kinh tế cửa khẩu; đầu tư 37 dự án vào 2 nước Campuchia và Lào với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ 722 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực trồng, khai thác chế biến cao su, khai thác mỏ sắt, vàng, vật liệu xây dựng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng tiểu ban Địa phương Việt Nam chủ trì Hội nghị Tiểu ban Địa phương - Ảnh: T.PhươngPhó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng tiểu ban Địa phương Việt Nam chủ trì Hội nghị Tiểu ban Địa phương - Ảnh: T.Phương

Tuy nhiên, việc hợp tác giữa 13 tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển C-L-V chỉ dừng lại ở mức tương trợ, giúp đỡ nhau, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; thủ tục đầu tư tại mỗi nước có sự khác biệt, thủ tục xuất nhập khẩu còn nhiều phức tạp; việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tiến hành thông qua các thỏa thuận hợp tác song phương giữa các địa phương, thiếu sự tham gia chung của 3 quốc gia... Hoạt động thương mại khu vực biên giới còn nhỏ lẻ, chưa thật sự sôi động, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; chưa được đầu tư để trở thành vai trò là những trung tâm thương mại trên tuyến biên giới giữa các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

Trưởng tiểu ban Địa phương Lào Leklay Syvylay phát biểu tại Hội nghị Tiểu ban Địa phương - Ảnh: T.PhươngTrưởng tiểu ban Địa phương Lào Leklay Syvylay phát biểu tại Hội nghị Tiểu ban Địa phương - Ảnh: T.Phương

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Minh đề nghị: Chính phủ 3 nước chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V; triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V. Chính phủ Việt Nam có ý kiến đề xuất với Chính phủ Campuchia và Lào quan tâm kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển C-L-V. Ông Huỳnh Anh Minh cũng mong các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển trong quá trình hợp tác cần cụ thể hóa những nội dung bằng các văn bản ghi nhớ giữa các địa phương làm cơ sở thực hiện.

N.B

nghIÊN CỨU THÀNH LẬP TUYẾN DU LỊCH KẾT NỐI

Tại hội trường Tỉnh ủy Bình Phước diễn ra hội nghị Tiểu ban Môi trường - Xã hội lần thứ 8 khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

 Trưởng tiểu ban Môi trường - Xã hội của Campuchia Sabo Ojano phát biểu tại Hội nghị Tiểu ban Môi trường - Xã hội - Ảnh: T.Phương Trưởng tiểu ban Môi trường - Xã hội của Campuchia Sabo Ojano phát biểu tại Hội nghị Tiểu ban Môi trường - Xã hội - Ảnh: T.Phương

Ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trưởng tiểu ban Môi trường - Xã hội của Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thế Chinh, ông Sabo Ojano và ông Thongbay Phothisane, Trưởng tiểu ban Môi trường - Xã hội của Campuchia và Lào đã phát biểu xoay quanh những vấn đề về môi trường - xã hội. Hội nghị đã thảo luận và quan tâm đến nhiều lĩnh vực, như: Tạo điều kiện cho sinh viên 3 nước, đặc biệt là 13 tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V được học tập và nghiên cứu tại mỗi nước; nghiên cứu mở rộng nhiều dịch vụ du lịch, đặc biệt thành lập tuyến du lịch kết nối các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển; giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề về y tế, văn hóa, thể thao...

Trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển C-L-V tổ chức tại tỉnh Bình Phước (diễn ra từ ngày 15 đến 19-12-2017), ngoài hội nghị các tiểu ban, đến hết ngày 17-12 đã diễn ra các hoạt động: Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Kế hoạch thực hiện Hiệp định C-L-V Data; lễ khai mạc hội chợ triển lãm thương mại và du lịch...

Trước tình hình biến đổi môi trường, ô nhiễm không khí, các trưởng tiểu ban cũng đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng, quản lý tài nguyên - môi trường, xử lý rác thải y tế, sinh hoạt; làm thế nào để phát triển kinh tế - xã hội của 3 nước nhưng hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, khí hậu...

Sau buổi họp, những ý kiến thảo luận của Trưởng tiểu ban Môi trường - Xã hội 3 nước được tổng hợp và trình Hội nghị quan chức cấp cao SOM khu vực Tam giác phát triển C-L-V sắp tới.

Thanh Nga

  • Từ khóa
19600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu