Thứ 6, 19/04/2024 19:17:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:06, 15/06/2018 GMT+7

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía nam tháng 6-2018

Thứ 6, 15/06/2018 | 23:06:00 1,081 lượt xem
BPO - Ngày 15-6, tại hội trường tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía nam, tháng 6 năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; Phạm Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo viên trung ương các tỉnh phía nam, lãnh đạo một số đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Bình Phước…

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị tập trung 3 chuyên đề: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá của Đảng trong thời gian qua và những quy định mới trong thời gian tới do đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai; Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây và dự báo triển vọng trong thời gian tới do TS.Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao triển khai; Thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay - những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam do Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an triển khai.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Phạm Văn Hiến đã định hướng tình hình, tầm quan trọng của Dự luật Đặc khu kinh tế và đề nghị ban tuyên giáo các cấp tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và đề ra giải pháp; các cơ quan báo chí thông tin sâu rộng về chủ trương của Đảng, Chính phủ về dự luật…

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Phạm Văn Hiến nhấn mạnh: Các tỉnh, thành tăng cường tuyên truyền hội nghị Trung ương 7 khóa XII, khẳng định sự thành công của hội nghị và phân tích những điểm mới, kết luận của Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đối với các tầng lớp nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, tụ tập gây rối…

Cẩm Liên

  • Từ khóa
21097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu