Thứ 6, 29/03/2024 13:29:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:52, 10/10/2015 GMT+7

Hội khuyến học huyện Bù Đốp tổ chức đại hội lần III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 7, 10/10/2015 | 11:52:00 119 lượt xem
BPO - Ngày 9-10, Hội Khuyến học huyện Bù Đốp tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Ngọc Am, Phó bí thư Huyện ủy Phạm Công Đức cùng 100 đại biểu chính thức tham dự đại hội.


Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Bù Đốp khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Khuyến học huyện Bù Đốp đã phát triển khá mạnh mẽ và sâu rộng với 100% xã, thị trấn thành lập được Hội Khuyến học, phát triển được 1 chi hội và trên 5.500 hội viên.

Trong suốt quá trình hoạt động, hội lấy việc “xây dựng xã hội học tập từ cơ sở” là mục tiêu và nội dung hoạt động chính; đồng thời xây dựng nhiều mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong nhân dân.

Thông qua Quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, trong nhiệm kỳ, hội đã vận động và chi trên 5,4 tỷ đồng hỗ trợ hàng ngàn lượt học sinh, giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó động viên các em học sinh vượt khó, học giỏi; tạo điều kiện cho học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội đi học, phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Đến nay, toàn huyện Bù Đốp đã có trên 745 hộ được công nhận là gia đình học tập; có 4 dòng họ hiếu học, 3 cộng đồng khuyến học tiêu biểu, điển hình tại thị trấn Thanh Bình là dòng họ Nguyễn. Các thôn, ấp, khu dân cư cơ bản đều có nhà văn hóa để xây dựng phát triển thành trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thúc đẩy việc học tập trong dân cư, cũng như phát triển và tạo điều kiện cho nhân dân có cơ sở học tập.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Ngọc Am đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Khuyến học huyện Bù Đốp đã đạt trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Khuyến học huyện cần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội để tổ chức hoạt động hội bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh. Ông Diệp Hoàng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, tại đại hội, 10 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; 6 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng, giấy khen của Trung ương hội và Tỉnh hội; 2 tập thể và 4 cá nhân được nhận giấy khen của Huyện hội.

 Đức Trung 

  • Từ khóa
85502

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu