Thứ 4, 24/04/2024 09:26:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:24, 30/01/2019 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc: Cầu nối gắn kết hội viên

Thứ 4, 30/01/2019 | 13:24:00 153 lượt xem
BP - Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Hội thành lập ngày 27-7-2015, đến nay kết nạp được 85 hội viên. Năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên 2 hội viên trong nước gồm: Công ty Mobifone chi nhánh Bình Phước và Công ty TNHH gỗ cao su Phúc Thịnh; 2 hội viên liên kết nước ngoài là Công ty C&N Vina và Công ty MDF Dongwha. Từ đó, tìm hiểu thuận lợi, khó khăn và kịp thời xử lý khi có vướng mắc, giúp gắn kết các hội viên gần nhau hơn.

Mừng 1 năm thành công của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước

Hội còn tổ chức đoàn công tác tại Hàn Quốc để giao lưu văn hóa, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân tại Hàn Quốc; tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao; phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh; vận động hỗ trợ trang thiết bị năng lượng tái sinh do Quỹ Energy Peace Foundation tài trợ cho 3 trường học tại huyện Đồng Phú, trị giá trên 1 tỷ đồng. Cùng với đoàn bác sĩ tình nguyện Hàn Quốc đến khám bệnh từ thiện cho người nghèo 2 huyện Chơn Thành và Hớn Quản.

Năm 2019, hội đề ra nhiệm vụ cụ thể gồm: Đăng tải các thông tin, hoạt động lên fanpage, group của hội; phối hợp đơn vị liên quan tiếp nhận các đoàn tình nguyện đến từ Hàn Quốc, như sinh viên thiện nguyện, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người nghèo, chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tổ chức, cá nhân Hàn Quốc tại tỉnh và nước ngoài.

N.H

  • Từ khóa
93868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu