Thứ 7, 20/04/2024 12:41:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:23, 27/04/2017 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ 5, 27/04/2017 | 10:23:00 1,902 lượt xem
BP - Ngày 26-4, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước tổ chức tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng dự hội nghị.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước hiện có 72 thành viên. Năm 2016, các thành viên trong hội đã tích cực tham gia vào các đoàn đại biểu của tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi và chúc tết bà con Việt kiều đang sinh sống tại các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia. Hội cũng phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt hội viên cựu chuyên gia tại Bình Dương... Tại hội nghị, hội đã thông qua quyết định kiện toàn Ban Chấp hành và Ban Thường vụ hội khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng làm Chủ tịch hội.

Ban Chấp hành mới kiện toàn ra mắt hội nghị

Năm 2017, hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ Việt kiều, gia đình Campuchia có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo các tỉnh giáp biên; đẩy mạnh phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giúp nhân dân vùng biên giới 2 nước cùng nhau phát triển kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học - kỹ thuật với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia...

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị các thành viên trong Ban Chấp hành hội tiếp thu ý kiến đóng góp của hội viên để đưa hội ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động thiết thực hơn; tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong quý 4/2017.

T.Hương

  • Từ khóa
9305

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu