Thứ 7, 20/04/2024 10:09:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:30, 14/07/2017 GMT+7

Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận trợ giúp 2 địa chỉ nhân đạo

Thứ 6, 14/07/2017 | 10:30:00 134 lượt xem
BP - Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa đến thăm và nhận trợ giúp thường xuyên 2 hộ nghèo ở ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (Đồng Xoài). Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng, do cán bộ, công nhân viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh đóng góp.

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh trao địa chỉ nhân đạo cho gia đình anh Điểu Chảnh

Hộ thứ nhất là gia đình bà Thị Thuốc (67 tuổi). Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn khi con gái bị bệnh ung thư, nhà có một mảnh vườn nhỏ đã bán lấy tiền chữa bệnh cho con nhưng không qua khỏi. Hiện bà cưu mang 4 cháu ngoại (Thị Tiền học lớp 6, Thị Trà Vy lớp 2, Thị Anh Thư 4 tuổi và Điểu Minh Hiếu 2 tuổi) đang tuổi ăn, tuổi lớn vì cha các cháu đi biệt tăm. Bà Thuốc cho biết: “Đang nghỉ hè nên 2 cháu lớn đi mót mủ cao su, tôi ở nhà chăm 2 cháu nhỏ. Thu nhập của 5 bà cháu chỉ dựa vào số tiền từ mót mủ và lượm ve chai”. Sự trợ giúp thường xuyên của hội phần nào giúp gia đình bà vượt qua nỗi khó khăn thường nhật.

Hộ thứ hai là gia đình anh Điểu Chảnh (1977). Vợ chồng anh không có đất canh tác, phải đi làm thuê nuôi 4 con nhỏ. Gia đình anh cũng mới được hỗ trợ xây căn nhà tình thương từ chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”. Nhận được sự giúp đỡ của hội, gia đình anh vô cùng xúc động, hứa cố gắng lao động để vươn lên thoát nghèo.

Nguyễn An

  • Từ khóa
59100

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu