Thứ 6, 19/04/2024 21:40:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:25, 22/12/2014 GMT+7

Hội chữ thập đỏ thị xã Phước Long - chỗ dựa của người yếu thế

Thứ 2, 22/12/2014 | 08:25:00 156 lượt xem
BP - Nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị xã Phước Long vừa cùng các cấp, ngành chăm lo đời sống nhân dân vừa tham gia đẩy mạnh hoạt động nhân đạo. Nhờ đó, mọi nguồn lực xã hội được huy động để giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hộ được hỗ trợ đã vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Năm 2014, Hội CTĐ thị xã vận động xây được 4 căn nhà tình thương trị giá 235 triệu đồng. Hộ bà Lê Thị Bích Ngọc ở khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang là hộ nghèo, không có đất sản xuất được hội tặng nhà ở. Anh Nguyễn Việt Nam, con trai bà Ngọc cho biết: “Lương 2 triệu đồng/tháng, hai mẹ con tôi phải chi tiêu tằn tiện. Vì vậy, căn nhà bị mối mọt ăn, mưa gió làm xiêu vẹo nhiều năm nay vẫn không có tiền sửa lại. Năm 2014, được hội CTĐ hỗ trợ 30 triệu đồng, Trung tâm văn hóa - thể thao thị xã 10 triệu đồng và gia đình vay mượn thêm để làm căn nhà hơn 70m2”.

Bà Võ Thị Búp ở khu phố Sơn Long (phường Sơn Giang) được Hội CTĐ thị xã cấp bò giống năm 2014

Với những hộ không có đất sản xuất, Hội CTĐ thị xã Phước Long vận động hỗ trợ  bò sinh sản để phát triển kinh tế. Năm 2014, hội đã trao 10 con bò sinh sản cho 10 hộ nghèo ở phường Phước Bình (2 con) và phường Sơn Giang (8 con). Hội còn hỗ trợ các hộ được cấp bò 1,25 triệu đồng làm chuồng trại. Ông Phạm Quang Đức, Chủ tịch CTĐ phường Thác Mơ cho biết: “Năm 2012, chúng tôi vận động được 16 triệu đồng để mua bò sinh sản giúp hộ nghèo nuôi xoay vòng. Sau khi bò sinh được bê và nuôi trưởng thành, bò mẹ được chuyển cho hộ khác nuôi. Đến nay, bò mẹ qua 2 hộ nuôi đã sinh được 2 con bê. Năm 2014, mặc dù đã xóa được 5 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo nhưng phường Thác Mơ vẫn còn 15 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo và 22 hộ khuyết tật. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mua bò góp phần xóa nghèo trong hội viên nhanh hơn”.

Năm 2014, Hội CTĐ thị xã Phước Long đã vận động hiến 858 đơn vị máu, đạt 154% kế hoạch. Trong phong trào hiến máu tình nguyện, tiêu biểu có ông Cao Văn Tài ở khu phố 3, phường Long Thủy. Gia đình ông Tài có 6 người tham gia hiến máu với hơn 100 lần. Vừa qua gia đình ông Tài vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Hội CTĐ thị xã Phước Long cho biết: “Những đối tượng tật nguyền, hội vận động tiền mua tặng xe lăn. Chúng tôi cũng đã phối hợp khám sàng lọc tim cho 75 người, trong đó, 14 trường hợp phẫu thuật thành công với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Hàng năm, hội duy trì bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa thị xã với hơn 26.000 suất ăn và 31.000 ly sữa, trị giá gần 200 triệu đồng”.

Công tác của Hội CTĐ xã, phường, khối trường học luôn được duy trì và phát huy hiệu quả qua các phong trào giúp nhau làm kinh tế, tặng học bổng cho học sinh, gây quỹ áo trắng tặng bạn, nuôi heo đất tạo quỹ từ thiện... Phong trào nuôi 177 heo đất ở khối trường học đã gây quỹ được hơn 99 triệu đồng. Năm 2014, Hội CTĐ trường học đã vận động các nhà hảo tâm, giáo viên, học sinh xây dựng quỹ được gần 500 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn...”.              

Nhất Sơn

  • Từ khóa
50516

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu