Thứ 6, 29/03/2024 13:37:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:46, 05/07/2018 GMT+7

Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thịnh gắn kết yêu thương

Thứ 5, 05/07/2018 | 13:46:00 112 lượt xem

BP - 10 năm qua, bằng nguồn vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, phường Phú Thịnh (Bình Long) đã giúp 64 người hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tổng trị giá 400 triệu đồng; xây dựng 9 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ, đại đoàn kết, tổng trị giá 514 triệu đồng; hỗ trợ 15 con dê giống; tặng quà, học bổng cho người nghèo, học sinh khó khăn, đối tượng bị thiên tai, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; nấu cháo tình thương tại Bệnh viện đa khoa thị xã, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bà Vũ Thị Huệ, Chi hội trưởng chữ thập đỏ khu phố Phú Hòa là một trong những cá nhân tích cực vận động nhà hảo tâm. Nhờ vậy đến nay, trên địa bàn khu phố có 6 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng được hỗ trợ 100 ngàn đồng/địa chỉ, ngoài ra những đối tượng gặp khó khăn đột xuất cũng được giúp đỡ.

Từ năm 2008-2018, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo phường Phú Thịnh đã vận động 982 người hiến máu và thu 692 đơn vị máu; thành lập đội hiến máu dự bị tại phường gồm 20 thành viên tham gia. Với ý nghĩa nhân văn của phong trào, nhiều cá nhân trên địa bàn phường đã tích cực hiến máu nhiều lần. Điển hình là anh Vũ Đình Khiên ở tổ 6, khu phố Phú Xuân có 17 lần hiến máu. Anh Khiên chia sẻ: “Khi hiến máu tôi thấy không ảnh hưởng đến sức khỏe, lượng máu mới sinh ra giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi mong mọi người khi còn sức khỏe, còn giúp đỡ được cộng đồng xã hội thì nên đi hiến máu cứu người, từ đó chung tay đóng góp xây dựng xã hội”.

Mỗi cá nhân làm việc tốt sẽ xây dựng xã hội nhân ái, lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng giúp đỡ người gặp cảnh khó khăn. Qua 10 năm, trên địa bàn phường Phú Thịnh có 2 tập thể, 10 cá nhân được tuyên dương trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và 5 hộ dân, 4 cá nhân hiến máu tiêu biểu được tặng giấy khen.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: Giải pháp của hội là tuyên truyền vận động tại hội nghị hoặc họp giao ban, từ đó chi hội trưởng sẽ truyền đạt đến từng hội viên. Và chính sự lan tỏa việc tốt từ mỗi cán bộ, hội viên sẽ giúp phong trào làm việc thiện nhân lên từng ngày”.

Hoài Thi

  • Từ khóa
60767

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu