Thứ 6, 19/04/2024 05:39:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:27, 25/06/2017 GMT+7

Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh lần thứ III năm 2017: Nơi giao thương của nhà nông, doanh nghiệp

Chủ nhật, 25/06/2017 | 07:27:00 221 lượt xem
BP - Là năm thứ 3 được tổ chức, hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước không chỉ góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị mà còn là điểm kết nối giao thương của nhà nông, doanh nghiệp trong tỉnh với các tỉnh, thành lân cận. Từ đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, tạo đà cho ngành nông nghiệp phát triển với quy mô lớn và đi vào chiều sâu.

Nhiều điểm mới, đa sắc màu

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, hội chợ trái cây và hàng nông sản năm nay được tổ chức với quy mô lớn, nhiều điểm mới. Cụ thể, ban tổ chức đã mời giảng viên các trường đại học, nghệ nhân dân gian về sinh vật cảnh và Hội sinh vật cảnh tham gia ban giám khảo (hai lần trước không có); tổ chức hội thi tạo hình nghệ thuật bằng các loại trái cây; vận động nông dân sản xuất giỏi, doanh nghiệp, hợp tác xã... trực tiếp giới thiệu sản phẩm và bán hàng cho khách tham quan hội chợ.

Khách hàng mua giống cây cam ruột đỏ không hạt tại gian hàng của Hội Nông dân huyện Lộc Ninh

Việc tổ chức hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây đã giúp quảng bá, giới thiệu và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa cho nông dân trực tiếp sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện cho nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, đạt chất lượng cao, an toàn, thu hút khách đến tham quan mua sắm. Các sản phẩm trưng bày, gian hàng, hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây đều được ban giám khảo là các nghệ nhân trực tiếp chấm điểm với những tiêu chí như: hàng hóa phong phú, trang trí bắt mắt; ý tưởng sản xuất, kinh doanh của nhà nông thời hội nhập...

Những điểm mới trong khâu tổ chức còn tạo động lực cho nhà nông, doanh nghiệp đưa các mặt hàng trưng bày tại hội chợ thêm phong phú, đa sắc màu như: Bưởi da xanh, sầu riêng, nhãn, măng cụt, các sản phẩm chế biến từ hạt điều; rau, củ, quả sản xuất an toàn; các loại cây giống, cây kiểng, hoa lan, cá nước ngọt, dê, heo rừng, nhím, gà, vịt trời... Không chỉ các mặt hàng nông sản sạch, an toàn mà còn có những sản phẩm mới, lạ lần đầu có mặt tại hội chợ, làm khách tham quan thích thú, như: Chuối lửa (giống chuối gần như tuyệt chủng), cam ruột đỏ không hạt, xoài Ấn, đu đủ hữu cơ... trong gian hàng của nông dân các huyện Lộc Ninh, Phú Riềng, thị xã Bình Long...

Ông Nguyễn Văn Chơ, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết: Toàn tỉnh có 71 dự án được hỗ trợ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó tạo ra nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Tại hội chợ năm nay, nhiều mô hình tiêu biểu từ nguồn quỹ này đã có gian hàng trưng bày như: Nuôi heo rừng, gà thả vườn của thị xã Bình Long; nuôi dê, thỏ, rắn của huyện Hớn Quản; nuôi gà Đông Tảo của thị xã Đồng Xoài; nuôi chim bồ câu của thị xã Phước Long; nuôi vịt trời, gà rừng của Lộc Ninh; nuôi cá lóc, cá lăng của huyện Bù Gia Mập...

Mang đậm tính giao thương

Thành công của hội chợ năm nay là các hội nông dân không còn phải mua sản phẩm để trưng bày như những năm trước. Các hội vận động hội viên, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chi hội tổ chức nghề nghiệp, nông dân sản xuất giỏi có sản phẩm tốt, chất lượng đạt chuẩn được trưng bày, bán sản phẩm trực tiếp tại hội chợ nên không khí giao thương diễn ra sôi nổi.

Ông Đào Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Bù Đăng cho biết: 2 năm trước, gian hàng của đơn vị khi tham gia hội chợ vận động được rất ít hộ sản xuất - kinh doanh tham gia, chúng tôi phải đầu tư thêm kinh phí để mua sản phẩm trưng bày tại gian hàng. Năm nay, nhờ vận động được các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân sản xuất giỏi... có các sản phẩm sạch tham gia nên hội chỉ lo xe vận chuyển. Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng và trực tiếp giao dịch với khách hàng nên có sự chủ động trong tiếp đón, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là tăng lượng sản phẩm tiêu thụ. Từ ngày khai mạc (15-6) đến hết chiều 18-6, tổng sản phẩm của gian hàng bán tại hội chợ được 1,5 tấn, trong đó sầu riêng khoảng 700kg, bưởi da xanh 300kg, còn lại là bơ và các mặt hàng khác, trong khi năm trước chỉ bán được khoảng 800kg.

Anh Bùi Thái Sơn, chủ trang trại Nature Farm ở thị xã Bình Long cho biết: Hai ngày đầu tôi trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm đu đủ hữu cơ của trang trại và tiêu thụ được 50kg. Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Phước Đạt ở thôn 11, xã Long Hà (Phú Riềng) mang đến hơn 2 tạ rau an toàn đã không đủ hàng bán ngay ngày đầu. Bình quân mỗi ngày đơn vị này cung cấp ra thị trường 1 tấn rau ăn lá các loại.

Gian hàng của Hội Nông dân thị xã Đồng Xoài cũng sôi nổi với nấm bào ngư Hạnh Chung của chị Bùi Thị Hạnh, chỉ trong ngày đầu đã bán hơn 40kg nấm. Chị Trần Thị Yến Ngọc, cán bộ HDbank cho biết: Tôi rất yên tâm khi mua sản phẩm nấm bào ngư tại hội chợ vì có nguồn gốc rõ ràng, an toàn. Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Chơ cho biết: Từ khi khai mạc đến ngày 19-6, trung bình mỗi ngày hội chợ tiêu thụ khoảng 1 tấn hàng. Sau 4 ngày diễn ra hội chợ đã tiêu thụ được hơn 5 tấn hàng các loại và ký được 4 hợp đồng giao dịch với mặt hàng tiêu, bơ...

Nguyệt Cát

  • Từ khóa
41805

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu