Thứ 7, 20/04/2024 20:58:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:11, 20/03/2019 GMT+7

Hội bảo trợ huyện Hớn Quản vận động trị giá gần 3,5 tỷ đồng

Thứ 4, 20/03/2019 | 11:11:00 144 lượt xem
BP - Sáng 19-3, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018 nhận giấy khen

Trên địa bàn huyện Hớn Quản hiện có 1.762 người khuyết tật (NKT), chiếm 7% số dân, trong đó khuyết tật nặng 480 người, đặc biệt nặng 173 người; 34 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khó khăn về nguồn nuôi dưỡng. Năm qua, Huyện hội đã phối hợp các ban, ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Tổ chức cho 150 bệnh nhân mổ mắt miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí 100 lượt người, trao tặng 12 xe lăn cho NKT, 551 phần quà tết tặng bệnh nhân nghèo, trao 5 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp hỗ trợ xây dựng 5 công trình nhà tắm, nhà vệ sinh và 4 công trình sửa chữa nhà ở. Vận động nhà hảo tâm ủng hộ 2.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo... Tổng hội vận động được trong năm qua trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Năm 2019, Huyện hội phấn đấu xây mới 10-15 căn nhà tình thương; tặng 30-40 suất học bổng cho trẻ mồ côi, NKT; vận động mổ mắt miễn phí cho 100-150 trường hợp; chăm lo tết cho đồng bào nghèo, NKT, trẻ mồ côi trên 600 phần quà; tặng 15 chiếc xe lăn, xe lắc cho NKT; phối hợp các tổ chức khám chữa bệnh 200 lượt đồng bào nghèo...

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Kim Ngọc ghi nhận những kết quả hội đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm xây dựng chi hội ở địa bàn, rà soát, bổ sung các đối tượng NKT, trẻ mồ côi và thường xuyên cập nhật, nắm vững thông tin các đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ...

Lê Khương

  • Từ khóa
62000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu