Thứ 6, 29/03/2024 04:12:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:47, 15/05/2013 GMT+7

Học và làm theo lời Bác nhìn từ Chi bộ ấp Bù Xăng

Thứ 4, 15/05/2013 | 15:47:00 2,898 lượt xem

 

Chi bộ ấp Bù Xăng thuộc Đảng bộ xã Thuận Phú (Đồng Phú) hiện có 19 đảng viên. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trở thành chi bộ điển hình trong học và làm theo Bác.


1,2km đường nông thôn ở tổ 4, ấp Bù Xăng chuẩn bị rải nhựa từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp

Đồng chí Nguyễn Xuân Viền, Bí thư chi bộ ấp cho biết: để học và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, định kỳ hàng tháng vào ngày 29 họp chi ủy và 30 họp chi bộ xây dựng nghị quyết, quán triệt các chuyên đề, tài liệu: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Lời chỉ bảo ân cần của Bác”... Qua các cuộc họp, chi bộ đều đánh giá nghiêm túc việc học và làm theo Bác. Các đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng. Khi nghị quyết được thông qua, vào ngày giao ban ấp hàng tháng và họp chi bộ mở rộng sẽ triển khai cho chính quyền, nhân dân thực hiện.

Làm theo lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chi bộ đã phát động phong trào lao động sản xuất trong nhân dân. Từ đó nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt kết hợp với chi tiêu hợp lý, chống lãng phí trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhằm tạo sự đoàn kết và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chi bộ đã kêu gọi các hội, đoàn thể góp vốn xoay vòng. Từ năm 2010 đến nay, chi hội phụ nữ ấp góp được 105 triệu đồng, chi hội người cao tuổi 60,5 triệu đồng, chi hội cựu chiến binh 59 triệu đồng, chi hội nông dân 25 triệu đồng, chi bộ ấp 5,5 triệu đồng... Từ sự hỗ trợ này, thu nhập của người dân năm sau luôn cao hơn năm trước. Ấp Bù Xăng hiện có 180 hộ, chỉ còn 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo do quá tuổi lao động; thu nhập bình quân năm 2012 là 20 triệu đồng/người, phấn đấu năm 2013 đạt 25 triệu đồng/người.

Trong 2 năm 2011, 2012 nhân dân đã phát quang và tu sửa 3km đường, 6 ống cống với số tiền 30 triệu đồng, 600 ngày công. Ấp được xã chọn làm điểm để xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông nông thôn trong đề án xây dựng nông thôn mới. Ấp có 4 hộ (trong đó có 2 đảng viên) tự nguyện hiến 1.000m2 đất để làm mới 500m đường. Đến nay nhân dân đã đóng góp được 695 triệu đồng và tiếp tục vận động để làm 1,2km đường nhựa; 3,1km đường cấp phối và đang triển khai xây dựng nhà văn hóa ấp. Hàng năm, chi bộ đã vận động khoảng 20 triệu đồng giúp đỡ con em nghèo hiếu học, gia đình chính sách...

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông Trần Văn Việt, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh ấp đã nhận phụ giúp 200 ngàn đồng/tháng cho con của hộ nghèo trong ấp đang học đại học và luôn đi đầu trong các khoản đóng góp của ấp. Ông Việt là tấm gương tiêu biểu của Đảng bộ xã trong học và làm theo Bác.

Do chủ động phòng bệnh nên nhiều năm qua khu dân cư không có dịch bệnh xảy ra, không có trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Nhiều năm liền ấp không có con em bỏ học giữa chừng và có 20 em đang học đại học, không có người sinh con thứ 3. An ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được giữ vững. Ấp có trên 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1727

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu