Thứ 7, 20/04/2024 18:23:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:55, 01/10/2017 GMT+7

Học và làm theo Bác ở những ngôi trường vùng sâu

Chủ nhật, 01/10/2017 | 07:55:00 5,793 lượt xem

BP - Thầy Lê Văn Tuấn, Tổng phụ trách đội cho biết: Học sinh Trường tiểu học Lộc Tấn B, huyện Lộc Ninh phần lớn còn nhiều khó khăn, nhưng đều biết tiết kiệm để giúp đỡ các bạn khó hơn mình vươn lên học tập tốt. Từ phong trào “Xe đạp 1.000 đồng”, mỗi tuần một em bỏ heo đất từ 1-2.000 đồng, sau 1 năm học toàn trường tích góp mua được 5 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo nhà xa trường. Tiểu học Lộc Tấn B là một trong nhiều điển hình trường học vùng sâu, xa, biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình hay, việc làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Trường tiểu học Lộc Tấn B có 340 học sinh/14 lớp, trong đó 35% là con em đồng bào S’tiêng. Số lượng học sinh ít, với trên 40% là con em hộ nghèo, khó khăn nhưng thực hiện lời Bác dạy, Liên đội trường đã làm được rất nhiều việc, giúp hàng chục em vươn lên học tập tốt. Từ phong trào “Hũ gạo tình thương”, liên đội cùng các giáo viên tiết kiệm tiền tiêu vặt, mỗi tháng mua 30-50kg gạo hỗ trợ 3-5 học sinh nghèo; phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thu gom vỏ lon, giấy vụn, mỗi năm bán được khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này, ngoài nộp cho Hội đồng đội huyện theo quy định, từ năm học 2015-2016 đến nay, liên đội trích tiền làm cầu bập bênh, đu quay, sân khấu, bảng tên trường, mua sắm dàn máy vi tính, tủ sách đoàn - hội - đội, mỗi năm từ 5-7 triệu đồng. Phong trào “Xe đạp 1.000 đồng” thực hiện bằng hình thức nuôi heo đất tại các chi đội, mỗi tháng tiết kiệm từ 100-150 ngàn đồng/lớp. Qua các phong trào, có nhiều em đạt danh hiệu “Dũng sĩ kế hoạch nhỏ” cấp tỉnh, cấp huyện. Điển hình như em Nguyễn Thanh Trần Gia Hùng, từ lớp 1 đến lớp 4 đều được Hội đồng Đội khen và tặng kỷ niệm chương. Liên đội trường 9 năm liền đạt xuất sắc và 6 năm liền được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Tiết kiệm “Nuôi heo đất” giúp bạn vượt khó đến trường là niềm vui của học sinh Trường tiểu học Lộc Tấn B

Học sinh Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thuộc 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập là thôn 3, thôn 2 Bù Bưng, thôn 2 Bù Khơn và thôn 10 (Tiểu khu 42) với gần 500 em/22 lớp, trong đó 76% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Phụ huynh ở đây phần lớn hộ nghèo nên việc thực hiện xã hội hóa giáo dục rất khó. Qua các phong trào nuôi heo đất, thu gom giấy vụn, vỏ lon, từ năm học 2015-2016 đến nay, trường xây dựng nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực như: Huy hiệu đội, nhà xe, mua sắm 10 ghế đá, tặng 5 xe đạp học sinh nghèo và hàng chục suất học bổng, trị giá 300 ngàn đồng/suất. Những việc làm ấy dù nhỏ nhưng ý nghĩa lớn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nghĩa tình thầy trò trên vùng đất khó

Trường tiểu học Đăng Hà, xã Đăng Hà (Bù Đăng) thuộc địa bàn khó khăn, giao thông cách trở với hơn 80% học sinh dân tộc thiểu số. Với tấm lòng vì học sinh thân yêu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã có nhiều việc làm để giúp học sinh nghèo được ăn no, mặc ấm, được cắp sách tới trường, vươn lên học tập tốt.

Những năm trước, tình trạng học sinh bỏ học trở thành hiện tượng “nóng” báo động trong ngành giáo dục tỉnh nhưng nay đã giảm hẳn. Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 937 học sinh phổ thông bỏ học, chiếm 0,52%, đến năm học 2016-2017, chỉ còn 589 em bỏ học, chiếm 0,32% tổng số học sinh toàn tỉnh. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh luôn tốp đầu cả nước. Kết quả đó, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ tặng quà, trao học bổng, miễn giảm các khoản đóng góp... trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ thầy cô giáo và học sinh.

Thầy Phan Công Hiếu, Hiệu trưởng cho biết: Học sinh của trường thuộc các thôn khó khăn, trong đó thôn 5 có diện tích rộng, dân sống thưa, giao thông cách trở. Từ tổ 4, thôn 5 ra đến trường có nơi gần 10km, phần lớn là đường đồi hẹp, dốc, trơn trượt nên các phương tiện không thể lưu thông mà phải đi bộ. Để đến trường kịp giờ học, nhiều em phải dùng đèn pin soi đường đến lớp từ lúc mờ sáng. Từ năm 2008, trường đã thành lập bếp cơm tình thương và vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm, tiền mặt. Những năm đầu, trường vận động được 20-30 suất/ngày, đến năm học 2016-2017 là 58 suất/ngày. Bếp ăn do chính các nhân viên văn phòng nhà trường thực hiện, vừa đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm vừa đỡ tốn chi phí thuê nhân công. Hằng năm, nhà trường đều gửi thư ngỏ vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm suất quà, học bổng, xe đạp, sách vở, quần áo, gạo... tặng các em. Từ đầu năm học 2015-2016 đến nay, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, giáo viên của trường tự nguyện đăng ký theo dõi, giúp đỡ từ 1-3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Trường tiểu học Đăng Hà trở thành điển hình trong toàn ngành giáo dục tỉnh, được các cấp khen thưởng.

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới khó khăn, số lượng học sinh rất ít (254 em/8 lớp), những năm qua Trường THCS Phước Thiện (Bù Đốp) thực hiện nhiều phong trào thi đua hiệu quả, như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giỏi giúp bạn yếu”, “Tổ, nhóm học tập”... có sự giám sát, theo dõi của giáo viên chủ nhiệm; “Thầy trò ta cùng tiến”, mỗi giáo viên đăng ký giúp 5-10 học sinh yếu, kém vươn lên trong học tập. Thực hành tiết kiệm giúp học sinh nghèo, nhà trường phân công đoàn thanh niên nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo/năm; hội phụ nữ tiết kiệm mỗi năm 2 triệu đồng, tặng 2 sổ tiết kiệm cho học sinh khó khăn; liên đội quyên góp mua 2 xe đạp tặng 2 học sinh nghèo nhà xa trường; mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trích tiền lương đóng góp vào quỹ khuyến học mỗi tháng 20 ngàn đồng trao học bổng cho học sinh nghèo học tốt.

Học và làm theo Bác, thầy và trò Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản) tuyên truyền, vận động trước cờ, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi bộ qua những mẩu chuyện về Bác, gương người tốt, việc tốt. Từ năm học 2016-2017, nhà trường cụ thể hóa bằng thực hành tiết kiệm hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đến lớp, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trích 20 ngàn đồng/tháng, học sinh góp 4.000 đồng/tháng. Toàn bộ kinh phí góp vào quỹ khuyến học nhà trường được gần 40 triệu đồng/năm tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt...

Và những thành quả

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Lộc Tấn (Lộc Ninh) nhưng từ khi tách trường năm 2010 đến nay, Tiểu học Lộc Tấn B không có học sinh bỏ học; 3 năm liền trường đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện, được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, luôn dẫn đầu ngành GD-ĐT huyện Lộc Ninh. Các trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Trương Định (Bù Gia Mập), Đăng Hà, Lý Tự Trọng (Bù Đăng)... phòng học xuống cấp, học sinh đi học xa, có trên 75% học sinh dân tộc thiểu số nhưng nhiều năm liền không có học sinh bỏ học, tỷ lệ huy động ra lớp luôn đạt 100%. Là đơn vị khó khăn nhất của huyện Bù Đốp về cơ sở vật chất, nhưng bằng những việc làm cụ thể theo gương Bác, Trường THCS Phước Thiện luôn dẫn đầu huyện về điểm thi vào lớp 10. Cụ thể, 3 năm học gần đây trường có từ 2-4 em thi đậu Trường THPT chuyên Bình Long, đặc biệt trường luôn có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp nhất huyện từ 3-5 em/năm.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
2052

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu