Thứ 7, 20/04/2024 20:07:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:02, 21/03/2018 GMT+7

Học và làm theo Bác ở Chi bộ ấp Thuận Bình

Thứ 4, 21/03/2018 | 14:02:00 2,507 lượt xem
BP - Bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống hằng ngày, Chi bộ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi là một trong những đơn vị điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Đồng Phú giai đoạn 2016-2017.

Ấp Thuận Bình có 273 hộ với 1.138 người, 98% hộ dân sinh sống bằng nghề làm nông. Chi bộ ấp có 19 đảng viên. Bí thư chi bộ Nguyễn Quang Sương cho biết: Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nhất là cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngoài chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chi bộ luôn xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tế ở cơ sở. Trong 2 năm 2016 và 2017, hầu hết các chỉ tiêu của chi bộ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Chi bộ ấp vận động nhân dân tổ 2 đóng góp 214 triệu đồng cùng Nhà nước làm 750m đường bê tông năm 2017

Để nâng cao đời sống, chi bộ vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ấp hiện có 2 doanh nghiệp lớn hoạt động, 2 trang trại chăn nuôi heo quy mô 700-1.000 con/trại, 70 công nhân cạo mủ ở Nông trường cao su Phú Riềng Đỏ (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) và phần lớn hộ dân có vườn, rẫy; khoảng 50% số hộ dân có thu nhập bình quân từ 100-500 triệu đồng/năm. Với nhiều biện pháp khác nhau, trong 2 năm (2016, 2017), ấp giảm được 4 hộ nghèo, hiện còn 7 hộ nghèo do già yếu, bệnh tật không còn khả năng lao động và thiếu đất sản xuất. Năm 2018, ấp phấn đấu giảm thêm 1 hộ nghèo. Nhân dân còn đóng góp 12,4 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; góp 14,6 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà bia tưởng niệm tại xã.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016 chi bộ vận động nhân dân đóng góp 55 triệu đồng xây dựng 2 cống bê tông và sửa chữa 1km đường cấp phối; năm 2017 vận động nhân dân tổ 2 đóng góp 214 triệu đồng cùng Nhà nước làm 750m đường bê tông theo cơ chế đặc thù. Ngoài ra, trong 2 năm 2016-2017, nhân dân còn làm gần 4km đường điện thắp sáng tại các trục đường chính, tạo môi trường, cảnh quan sạch, đẹp. Đặc biệt, chi bộ cùng Ban điều hành ấp vận động 100% hộ dân ở 2 bên đường liên xã ký cam kết không nhận tiền đền bù, giải tỏa để Nhà nước làm tuyến liên xã Thuận Lợi đi Thuận Phú.

Theo đánh giá của chi bộ, sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa bàn khu dân cư ấp Thuận Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các chi hội, đoàn thể, đảng viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, tất cả đoàn thể đều hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra và đạt xuất sắc, vững mạnh, không có tập thể trung bình, yếu. Chi hội cựu chiến binh ấp có 49 hội viên, ngoài đi đầu trong vận động, đóng góp làm đường giao thông, đèn đường, chi hội còn xây dựng quỹ hội 5 triệu đồng/hội viên; xây dựng câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế với 10 hội viên giúp 1 hội viên, số tiền 3 triệu đồng/thành viên. Đến nay, phần lớn hội viên Chi hội cựu chiến binh ấp đều có kinh tế khá, giàu, không còn hội viên nghèo. Ấp Thuận Bình nhiều năm liền là khu dân cư văn hóa, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

“Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2017, Chi bộ ấp Thuận Bình là tập thể tiêu biểu và duy nhất được Đảng ủy xã chọn đề nghị huyện Đồng Phú tuyên dương, khen thưởng” - ông Nông Duy Pô, Chủ tịch UBMTTQVN xã, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thuận Lợi nói.

V.Thuyên

  • Từ khóa
2092

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu