Thứ 4, 24/04/2024 15:23:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:41, 06/10/2015 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Lộc Ninh và Bình Long

Thứ 3, 06/10/2015 | 15:41:00 1,385 lượt xem
BP - Ngày 5-10, tại UBND xã Lộc An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII đã tiếp xúc cử tri 3 xã Lộc An, Lộc Hòa và Lộc Hiệp (Lộc Ninh).

Phó bí thư Nguyễn Văn Lợi đã thông báo với cử tri 3 xã nội dung kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIII, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20-10 đến 30-11. Đây cũng là kỳ họp thời gian dài hơn các kỳ họp trước. Ngoài thông qua 11 dự án luật, cho ý kiến lần đầu 9 dự án luật; xem xét báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thu - chi ngân sách năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Quốc hội khóa XIII cũng sẽ xem xét các dự án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Cử tri ấp 6, xã Lộc An kiến nghị giao thông xuống cấp

Cử tri 3 xã có 5 ý kiến liên quan đến những vấn đề như: Các tuyến giao thông trên địa bàn huyện xuống cấp; đất các công trình văn hóa, thể thao thôn ấp trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chính sách đào tạo nghề, kinh phí cho vay hỗ trợ lao động nước ngoài thấp; chế độ trợ cấp với cán bộ xã kiêm nhiệm và chế độ chi trả một lần đối với cán bộ thôn, ấp; giải quyết tranh chấp đất đai kéo dài lâu năm.

Phó bí thư Nguyễn Văn Lợi ghi nhận những kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc chính sách nhà nước đối với cán bộ cơ sở. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình các kiến nghị cử tri về lĩnh vực ngành quản lý. Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Nhật Tân giải trình các kiến nghị về giao thông, đất công trình văn hóa, thể thao. Riêng kiến nghị của cử tri 2 xã Lộc Hiệp và Lộc An về tranh chấp đất đai, Phó bí thư Nguyễn Văn Lợi yêu cầu huyện Lộc Ninh, xã Lộc An nhanh chóng thụ lý hồ sơ, giải quyết trên cơ sở công bằng, minh bạch không để người dân vì quá bức xúc mà mất lòng tin vào chính quyền.

* Chiều cùng ngày, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc hơn 100 cử tri phường An Lộc (Bình Long) trước kỳ họp lần thứ 10. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có các ý kiến: Người dân Sóc Du mong muốn đất nông nghiệp đang canh tác tại xã An Phú, huyện Hớn Quản sớm được cấp sổ đỏ; người dân tổ 2, khu phố Phú Sơn kiến nghị đất có thổ cư nhưng không được cấp giấy phép xây dựng nhà ở vì đất quốc phòng được quy hoạch từ thời còn là thị trấn An Lộc (trước năm 2009); Con em đồng bào dân tộc thiểu số học rất yếu môn tiếng Việt lớp 1, rất mong ngành giáo dục - đào tạo có giải pháp giúp đỡ; việc giải quyết chế độ 290 còn chậm...

Lãnh đạo phường An Lộc và Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Long đã giải trình từng kiến nghị cụ thể. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi ghi nhận, làm rõ thêm một số vấn đề và hứa sẽ sớm làm việc với UBND huyện Hớn Quản để giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân Sóc Du, đồng thời gợi mở kiến nghị của người dân ở tổ 2, khu phố Phú Sơn để các sở, ngành xem xét, giải quyết hợp lý, hợp tình.

Phương Thảo - Văn Dũng

  • Từ khóa
14138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu