Thứ 6, 19/04/2024 15:10:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:08, 13/10/2017 GMT+7

Học giỏi nhờ tinh thần tự giác

Thứ 6, 13/10/2017 | 15:08:00 400 lượt xem
BP - Chúng tôi gặp các em trong buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi do Hội Khuyến học huyện Bù Đăng tổ chức mới đây. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng tất cả đều có điểm chung là tinh thần tự giác, ham học hỏi, đạt thành tích cao trong học tập.

Nói năng nhẹ nhàng, lễ phép là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với em Lê Thị Ngân Anh, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Đức Phong. Ngân Anh cho biết: Thành tích cao đầu tiên của em là năm học 2014-2015 nhất cấp tỉnh giải Toán qua internet. Năm học 2015-2016, em đạt giải nhì môn tiếng Anh và giải ba môn Toán (bằng tiếng Anh) qua internet cấp tỉnh. Mới học lớp 8, nhưng năm học 2016-2017, trường chọn em dự thi môn Sinh khối 9 và em xuất sắc giành giải nhất cấp tỉnh. Đạt được kết quả đó, em đã phải tập trung cao độ học tập, không phân tâm bởi những việc khác. Ngoài học trên trường, em chủ động tìm kiếm tài liệu trên mạng, giải nhiều đề thi khác nhau.

Em Lê Thị Ngân Anh, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (bên phải) và Em Hoàng Hải Bình, học sinh Trường THPT Bù Đăng

 “Vì đam mê môn tiếng Anh nên từ lâu website tienganh 123.com đã trở thành địa chỉ tin cậy giúp em luyện nghe, nói, đọc, viết với các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Em còn học qua video, bài hát và cả truyện cười. Ở website này, em có thể tự kiểm tra trình độ qua bài test, thi trực tuyến và chấm điểm” - Ngân Anh chia sẻ. Thầy Hứa Văn Lập, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu tự hào khi nói về cô học trò này: Anh có ý thức học tập tốt, lại thông minh và ham học hỏi, trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng giúp em đạt thành tích cao hơn nữa.

Cũng tạo ấn tượng không kém với chúng tôi là em Hoàng Hải Bình, học sinh lớp 12, Trường THPT Bù Đăng. Năm học 2015-2016, em đoạt huy chương đồng môn Toán trong cuộc thi Olympic 19-5 cấp tỉnh; năm học 2016-2017, em đoạt ba giải cấp tỉnh gồm: Huy chương bạc môn Toán tại kỳ thi Olympic 19-5 cùng giải nhì môn Vật lý và giải ba môn Toán qua mạng. Năm lớp 10, em đứng nhất lớp với điểm bình quân 9,1. Năm lớp 11 em đứng thứ nhì với điểm bình quân 8,9. Hải Bình cho biết: “Em không đi học thêm mà chủ yếu tự học ở nhà. Trong quá trình học, nếu có bài khó, em tổng hợp lại đến thứ bảy, chủ nhật nhờ thầy chủ nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng thêm. Em thường tìm kiếm các dạng đề thi rồi tự làm để thử sức, luyện tập”. Thầy Hà Văn Thời, giáo viên chủ nhiệm và là một trong những giáo viên chuyên luyện thi học sinh giỏi của trường nhận xét: Hải Bình có lực học đều các môn và trội hơn là môn Toán. Em tư duy, nhận thức nhanh và luôn chủ động trong học tập nên đạt nhiều thành tích. Điều đáng quý là em ngoan, khiêm tốn, luôn chia sẻ kinh nghiệm học tập, được bạn bè và thầy cô tin yêu, quý mến.

Cùng được tuyên dương lần này, em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 9, Trường THCS Nghĩa Trung cũng có bản thành tích đáng khâm phục. Em xuất sắc giành huy chương bạc tại cuộc thi giải Toán qua mạng cấp quốc gia và giải nhì môn Tin học cấp tỉnh. Nhiều năm qua, em luôn là học sinh xuất sắc, góp phần quan trọng vào phong trào thi đua học tốt của trường.

Cô Lê Thị Thận, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Bù Đăng cho biết: Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2-10-1996 - 2-10-2017), hội đã tuyên dương, khen thưởng 245 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017. Trong đó có 15 học sinh giỏi cấp quốc gia, 117 học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 học sinh giỏi cấp huyện và 92 học sinh giỏi cấp trường và 8 sinh viên đậu đại học đạt 27 điểm. Nhiều năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài của huyện đã góp phần không nhỏ cổ vũ, động viên và tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Mong ngày càng có nhiều học sinh giỏi hơn nữa, bởi kiến thức là nền tảng, là hành trang giúp các em vững bước trong tương lai.

Quang Minh

  • Từ khóa
87202

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu