Thứ 6, 29/03/2024 07:33:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:00, 04/01/2019 GMT+7

Học Bác từ những việc làm thiết thực cho dân

Thứ 6, 04/01/2019 | 07:00:00 1,690 lượt xem
BP - Hơn 2 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và trở thành việc làm thường xuyên. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Lộc Khánh - xã có trên 40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Bí thư Đảng ủy xã Lộc Khánh Nguyễn Văn Lụa cho biết: Hằng năm, căn cứ kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo từng chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký học Bác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở nhận xét, đánh giá cuối năm. Qua triển khai học tập các chuyên đề giai đoạn 2016-2018, đã có trên 97% đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập, 100% chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác còn được tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã và khu dân cư hoặc thông qua các hội thi đã tác động tích cực đến tình cảm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) tích cực đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đều có ý thức tự giác, tích cực trong việc đăng ký, thực hiện 7 nội dung theo Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 11-1-2017 của Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp ủy đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo định kỳ sinh hoạt thứ 2 hằng tuần nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo Bác. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

hành động thiết thực

Thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình mới, nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đảng viên Trương Văn Kiên với vai trò là Trưởng ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh không ngừng tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào tại địa phương. Qua đó, nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhanh chóng thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông trong xóm, ấp thêm khang trang sạch, đẹp. 2 năm qua, ông Kiên đã vận động nhân dân làm đường bê tông theo phương thức nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư với số tiền 940 triệu đồng; vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp vào ngân sách để thi công đường điện trung, hạ thế phục vụ người dân với tổng 570 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Nùng có nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa - văn nghệ, ông đã vận động nhân dân đóng góp được 37 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa xóm Nùng, ấp Đồi Đá... Với những đóng góp tích cực, 2 năm qua, ông Kiên được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có thành tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh. Ông Kiên vừa được Huyện ủy Lộc Ninh tuyên dương do có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện Đề án số 03 của UBND huyện, nay là thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ về làm đường giao thông nông thôn, đến nay xã Lộc Khánh đã làm được trên 12km đường bê tông xi măng, hơn 2km đường sỏi; vận động nhân dân sửa chữa nhà văn hóa ấp Đồi Đá được trên 20 triệu đồng; sửa chữa 2 căn nhà cho gia đình liệt sĩ; thành lập 1 câu lạc bộ bảo vệ môi trường; nhân dân tích cực giúp nhau khắc phục hậu quả do thiên tai với hàng ngàn ngày công lao động... Ghi nhận những kết quả đó, giai đoạn 2016-2018, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân ở xã Lộc Khánh được Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng; 2 tập thể, 6 cá nhân được UBND xã Lộc Khánh tặng giấy khen. Ngoài ra, xã còn biểu dương 2 tập thể, 5 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, là động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Khánh tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

Duy Khôi

  • Từ khóa
2203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu