Thứ 6, 29/03/2024 09:32:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:18, 01/10/2014 GMT+7

Học Bác, tôi luôn cố gắng làm gương cho con cháu

Thứ 4, 01/10/2014 | 09:18:00 1,716 lượt xem
BP - Nhìn phong thái giản dị nhưng đĩnh đạc của Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Khương (Hớn Quản) Lưu Văn Hùng, ít ai nghĩ ông đã 74 tuổi và càng không thể ngờ vợ chồng ông kiếm tiền triệu mỗi ngày từ mảnh vườn chỉ 4 sào đất. Cách sống, làm việc, nuôi dạy con, cháu của ông, ai biết đến đều nể phục và muốn làm theo.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày

Sau năm 1975, phục viên về quê Vĩnh Phúc, cùng vợ sống dựa vào vài sào ruộng lúa nên tằn tiện hết mức, gia đình ông Hùng vẫn chồng chất khó khăn. Vậy là năm 1997, ông đưa vợ và 4 con đang tuổi ăn học vào đất An Khương lập nghiệp.

Gia đình khá giả, yên ấm giúp ông Hùng tích cực hoạt động xã hội

Ngày mới vào, vợ chồng cựu chiến binh Lưu Văn Hùng dựng tạm túp lều trên mảnh đồi trọc rồi trồng đậu, bắp, lúa... Trong thời gian chờ thu hoạch, vợ chồng ông phải mót củ mì, lúa… quanh vùng để sống tạm qua ngày.

Ông Hùng cho biết: “Khi tạm ổn, vợ chồng tôi đầu tư trồng tiêu. Sau 2 năm, chúng tôi trồng được 180 nọc tiêu. Không có tiền làm hệ thống tưới, vợ chồng gánh nước dưới suối lên. Tằn tiện tích lũy dần, mỗi năm mở rộng thêm khoảng 100-200 nọc tiêu, 70-80 cây điều, 100-200 cây cao su. Đến nay, chúng tôi ổn định cây trồng với 1.600 nọc tiêu, 3.000 cây cao su”.

Ngoài trồng trọt, gia đình ông Hùng còn chăn nuôi mang lại thu nhập không nhỏ. Gia đình ông hiện có 40 con dê đang sinh sản, vịt xiêm mỗi ngày thu được 40-50 trứng. Thú vị nhất là chỉ với 4 sào rau sạch và giàn mướp canh tác đúng kỹ thuật, mỗi ngày vợ chồng ông thu từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng.

Dạy con cháu sống đạo lý, hiếu thuận

Một thời tham gia trận mạc, điều ông Hùng tự hào nhất là được mọi người gọi trìu mến: “anh bộ đội Cụ Hồ”. “Đó là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm để tôi xác định phải sống xứng đáng với vinh dự đó. Từ tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, tôi luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân. Tôi luôn vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bản thân tích cực tham gia công tác xã hội, với tâm niệm còn sức còn cống hiến” - ông Hùng cho biết thêm.

Gia đình ông Hùng hiện có ba thế hệ chung sống. Ông nói: “Không phải bỗng nhiên mà con cháu vâng lời, mà phải làm gương qua lời nói, việc làm của mình mỗi ngày. Gia đình hòa thuận, biết kính trên nhường dưới là điều kiện cơ bản và đầu tiên để phát triển kinh tế. Được là chỗ dựa cho con cháu, tôi vui lắm. Đó cũng là động lực giúp tôi làm tốt công tác xã hội!”.

Cùng với nhiều bằng khen, giấy khen ông Hùng đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân, Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam.            

Ngọc Tú

  • Từ khóa
1830

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu