Thứ 6, 29/03/2024 09:31:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:17, 26/12/2019 GMT+7

Học Bác hướng về người nghèo

Như Thảo
Thứ 5, 26/12/2019 | 13:17:00 656 lượt xem

BP - Câu lạc bộ (CLB) “Làm theo lời Bác” được thành lập tháng 9-2018 với 20 thành viên, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Sau hơn 1 năm hoạt động, CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân văn cao cả, được cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cấp trên đánh giá cao. CLB còn vinh dự là một trong 171 cá nhân, tập thể điển hình được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tuyên dương, khen thưởng tại lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019).

KẾT NỐI TẤM LÒNG NHÂN ÁI...

Bà Bùi Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thịnh, cho biết: Từ khi thành lập đến nay, CLB đã tạo sức lan tỏa mạnh do tập hợp được những gương điển hình luôn hướng về người nghèo, hoàn cảnh khó khăn hay những cảnh đời bất hạnh với cái tâm trong sáng. Tất cả thành viên đều có chung suy nghĩ, làm từ thiện là trao yêu thương và cơ hội cho những người khó khăn hơn. Trong tuyên truyền, CLB luôn chú trọng nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Ưu tiên tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ, như: An toàn cho phụ nữ và trẻ em; an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường; tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hôn có yếu tố nước ngoài vì mục đích vụ lợi...

Câu lạc bộ “Làm theo lời Bác” của Hội Phụ nữ phường Phú Thịnh tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương từ nguồn vận động cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn

Các thành viên CLB cũng luôn nhận thức và nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... CLB đã và đang duy trì hiệu quả các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Phú Thịnh nói lời hay, làm việc tốt”, gắn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, CLB tích cực tham gia xây dựng các mô hình nhân đạo, từ thiện như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, khó khăn”, “Nồi cháo từ thiện vì bệnh nhân nghèo”. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình là các bà, các chị: Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Lũy, Hoàng Thị Quy...

Là thành viên lớn tuổi nhất CLB nhưng bà Nguyễn Thị Lũy luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm và gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, luôn vì lợi ích chung, an sinh xã hội. Hằng năm, bà đều đứng ra vận động và phối hợp vận động được hàng ngàn phần quà. Qua đó, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, cao tuổi đảng, người cao tuổi, tổ an ninh nhân dân; tặng quà, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó... Đồng thời xây dựng các địa chỉ nhân đạo giúp đỡ cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức nấu cơm từ thiện tại bệnh viện, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Bà Lũy chia sẻ, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, được nhiều người cưu mang, giúp đỡ nên bà luôn tâm niệm, khi có điều kiện phải giúp đỡ người nghèo, khó khăn...

VÀ NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

Ngay sau khi hoạt động, CLB tiếp nhận, duy trì mô hình “Nồi cháo từ thiện vì bệnh nhân nghèo”. Bếp cơm thực hiện mỗi tuần một lần tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long, đến nay đã được 70 lần với 10.500 suất cháo, tổng trị giá 110 triệu đồng và tổ chức nấu cơm tại bệnh viện đa khoa vào những ngày bếp ăn lịch còn trống không có người nấu. CLB còn phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng “Hũ gạo tình thương - vì người nghèo”, vận động được 2.350kg gạo, 110 phần quà, tổng trị giá 50,5 triệu đồng; tổ chức 3 đợt thăm, tặng 183 phần quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội ở huyện Lộc Ninh với tổng trị giá 36 triệu đồng; tặng 1.100 phần quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Đức trị giá 75 triệu đồng...

Hiện CLB duy trì, phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, gây quỹ tặng quà hội viên, phụ nữ nghèo; thăm hỏi, tặng quà và quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách là hội viên, phụ nữ và thân nhân; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên đặc biệt khó khăn trên địa bàn... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đồng thời xây dựng được 17 địa chỉ nhân đạo giúp đỡ 27 cá nhân hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà Đoàn Thị Mai, hội viên nghèo của Chi hội phụ nữ khu phố Phú Hưng được CLB tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Bà Mai chia sẻ: Tình cảm mà những thành viên CLB dành cho gia đình sẽ là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên có cuộc sống tốt hơn.

Có thể nói, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các thành viên CLB. Đây là kết quả thể hiện sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong công việc của CLB “Làm theo lời Bác” thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thịnh.

  • Từ khóa
2360

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu