Thứ 5, 25/04/2024 09:32:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:32, 26/03/2017 GMT+7

Hoạt động của hội phải hướng vào khó khăn, bức xúc của nông dân

Chủ nhật, 26/03/2017 | 09:32:00 111 lượt xem
BPO - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam tại buổi làm việc với Hội nông dân tỉnh ngày 24-3.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng tổ chức hội; Hội nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn (trái) tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhân chuyến thăm và làm việc tại Bình Phước

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đề nghị: Trung ương Hội nông dân Việt Nam hỗ trợ Bình Phước thực hiện Đề án nhân rộng mô hình tưới nước nhỏ giọt bằng năng lượng mặt trời và nuôi heo trên đệm lót sinh học; cấp 2 tỷ đồng còn lại của công trình xây dựng Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân để quyết toán với các nhà thầu; hằng năm xem xét phân bổ kinh phí dạy nghề; thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho phù hợp với tình hình thực tế; nâng cấp Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước thành Hội chợ cấp khu vực Đông - Tây Nam bộ do Trung ương hội chủ trì với quy mô khoảng 500 gian hàng…

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đánh giá cao hoạt động của hội và phong trào nông dân ở Bình Phước. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam đề nghị hoạt động của Hội nông dân phải hướng vào những khó khăn, bức xúc của nông dân. Lấy khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung, nhiệm vụ hoạt động. Muốn vậy, Hội nông dân tỉnh phải chỉ ra được những khó khăn, bức xúc của nông dân Bình Phước.

Chủ tịch Lại Xuân Môn cho biết, qua tìm hiểu thực tế, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với một số nông dân cho thấy, họ đang gặp những vấn đề khó như: thiếu vốn; khó tiêu thụ nông sản; vấn đề hàng giả, hàng nhái; sản xuất nhỏ, thiếu liên kết và năng lực, trình độ kiến thức có hạn. Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Hội nông dân tỉnh Bình Phước tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Hội nông dân với phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Đặc biệt, hội phải bảo vệ nông dân bằng cách tập hợp những khó khăn, vướng mắc, thông qua tổ chức hội để xem xét, ban hành những cơ chế chính sách phù hợp hơn.

Đoàn công tác của Trung ương Hội nông dân Việt Nam chụp hình lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức Hội nông dân tỉnh Bình Phước

Trước đó, đoàn đã làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đề nghị Bình Phước quan tâm chỉ đạo Đại hội Hội nông dân 3 cấp đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Quan tâm 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Vai trò của Hội nông dân với xây dựng nông thôn mới; với giai cấp nông dân và với phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao đổi khái quát với đoàn về xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp tại Bình Phước. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hội nông dân tỉnh phải chủ động đề xuất và có đề án cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Minh Luận

  • Từ khóa
57988

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu