Thứ 6, 19/04/2024 10:29:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:38, 25/07/2012 GMT+7

Iraq: Đánh bom liên tiếp, hơn 50 người thương vong

Thứ 4, 25/07/2012 | 15:38:00 92 lượt xem

Tại hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Sadr,
phía Đông thủ đô Baghdad, ngày 23-7

Lại có thêm 10 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong ba vụ đánh bom xảy ra ngày 24-7 ở phía Bắc thủ đô Baghdad và tỉnh miền Đông Diyala của Iraq.

Các nguồn tin địa phương cho biết một xe máy gài bom đã phát nổ gần xe chở các nhân viên an ninh người Kurd tại thành phố Tuz-Khurmato, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía Bắc, làm sáu người thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Trong khi đó tại tỉnh Diyala, một xe buýt nhỏ bị gài bom đã phát nổ ngay giữa khu trung tâm thương mại của Baquba, cách thủ đô Baghdad  khoảng 65km về phía Đông Bắc. Vụ nổ này làm ba người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Cũng trong ngày, tại Al-Tahrir, phía Nam Baquba, một xe tải chở bom đã lao vào xe tuần tra của cảnh sát và phát nổ, khiến một cảnh sát thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Ba vụ đánh bom nói trên xảy ra trong bối cảnh an ninh tại Iraq đã được tăng cường sau hàng loạt vụ đánh bom liên hoàn trên khắp nước này chỉ một ngày trước đó. Ngày 23-7 đã trở thành ngày
đẫm máu nhất ở Iraq trong hơn hai năm qua khi có tới 29 vụ đánh bom liên tiếp tại 19 thành phố của nước này.

Theo thông tin mới nhất từ giới chức địa phương, các vụ tấn công đó đã cướp đi sinh mạng của 113 người và làm 250 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là tác giả, song ba tuần trước, mạng lưới khủng bố al-Qaeda tuyên bố sẽ chiếm lại các cứ điểm từ tay quân chính phủ.

Trong một đoạn ghi âm đăng tải trên diễn đàn của các nhóm thánh chiến, một phần tử tự xưng là Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm vũ trang có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) và là thành viên mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq, tuyên bố bắt đầu tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào các thẩm phán và nhân viên điều tra ở Iraq, nhằm giải thoát cho các thành viên ISI đang bị giam giữ.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68653

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu