Thứ 7, 20/04/2024 08:50:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:09, 06/01/2016 GMT+7

Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2016

Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục bảo vệ ngôi vị vua leo núi 3 năm liền

Thứ 4, 06/01/2016 | 15:09:00 906 lượt xem
BPO - Sáng 6-1, Giải vô địch Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá “đã chính thức khởi tranh tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Lễ rước cờ trước tượng đài chiến thắng Phước Long vào sáng ngày 6-1Lễ rước cờ trước tượng đài chiến thắng Phước Long vào sáng ngày 6-1

Tham gia giải năm nay có 22 đoàn hệ tuyển với 198 vận động viên, 31 đoàn phong trào với 400 vận động viên và 600 vận động viên chạy hưởng ứng. Giải chia làm 2 hệ: Hệ đội tuyển và hệ phong trào. Hệ đội tuyển gồm: Nam tuyển, nữ tuyển, nam trẻ và nữ trẻ. Ở hệ phong trào có nam thanh niên, nữ thanh niên, nam thiếu niên và nữ thiếu niên. Cự ly thi đấu: Nam tuyển, nam thanh niên 7,7km; nam trẻ 6km; nam thiếu niên 4,8km; nữ tuyển, nữ trẻ, nữ thanh niên là 5,4km và nữ thiếu niên 4,2km. Trong năm 2016, giải có thêm nội dung hệ phong trào đội tuyển của các tỉnh. Tổng cơ cấu giải thưởng khoảng 200 triệu đồng.

Đại diện các đoàn về tham gia dự giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2016 Đại diện các đoàn về tham gia dự giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2016 

Các vận động viên nam hệ đội tuyển đã bước vào tranh tài với cự ly đường chạy dài 7,7km. Vua leo núi Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi lần thứ ba liên tiếp giành ngôi vương và phá kỷ lục của chính mình với thành tích 33 phút 30 giây (kỷ lục cũ là 34 phút 07 giây).

Đúng 7 giờ 30 phút tất cả các vận động viên đã bắt đầu xuất phát chinh phục đỉnh cao Bà RáĐúng 7 giờ 30 phút tất cả các vận động viên đã bắt đầu xuất phát chinh phục đỉnh cao Bà Rá

Trước đó, ở hệ tuyển trẻ nam, vận động viên của đoàn Bình Phước là Châu Ngọc Giang đã giành chiến thắng.

Đối với nữ tuyển, vận động viên Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) giành ngôi vị nữ hoàng leo núi hệ tuyển toàn quốc với thành tích 34 phút 03 giây; Nguyễn Thị Ý Tiên (Khánh Hòa) về vị trí thứ hai; về ba là Hoàng Thị Thanh (Quân Đội).

Thành viên Ban tổ chức trao áo và danh hiệu vua và nữ hoàng leo núi cho các vận động viênThành viên Ban tổ chức trao áo và danh hiệu vua và nữ hoàng leo núi cho các vận động viên

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Hồng Vân của đoàn Bình Phước đã xuất sắc giành ngôi vị nữ hoàng leo núi ở hệ tuyển trẻ nữ.

Kết thúc giải, ở hệ đội tuyển, giải nhất đồng đội nam thuộc về đoàn Bình Thuận; giải nhất đồng đội nữ tuyển thuộc về đoàn Bình Phước.

Ở giải tuyển trẻ, giải nhất đồng đội nam và nữ đều thuộc đội tuyển tỉnh Bình Phước.

Giây phút hạnh phúc của thầy trò huấn luyện viên Bùi Lương Giây phút hạnh phúc của thầy trò huấn luyện viên Bùi Lương 

VĐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã phá kỷ lục của chính mình và bảo vệ thành công ngôi vị Vua leo núi năm 2016. Năm nay, Thanh chinh phục đỉnh cao Bà Rá với thời gian 33 phút 30 giây (năm ngoái là 34 phút 07 giây)VĐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã phá kỷ lục của chính mình và bảo vệ thành công ngôi vị Vua leo núi năm 2016. Năm nay, Thanh chinh phục đỉnh cao Bà Rá với thời gian 33 phút 30 giây (năm ngoái là 34 phút 07 giây)

Năm 2015, Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) là VĐV hệ tuyển nữ về thứ hai sau đàn chị Hoàng Thị Thanh thuộc đoàn Quân đội. Nhưng năm nay Tú đã bức phá vươn lên về thứ 1 với thời gian là 34 phút 03 giâyNăm 2015, Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) là VĐV hệ tuyển nữ về thứ hai sau đàn chị Hoàng Thị Thanh thuộc đoàn Quân đội. Nhưng năm nay Tú đã bức phá vươn lên về thứ 1 với thời gian là 34 phút 03 giây

Thanh Nga - Đông Kiểm

  • Từ khóa
101132

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu