Thứ 7, 20/04/2024 03:09:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:14, 15/12/2014 GMT+7

Hoa hậu Thế giới 2014: Nguyễn Thị Loan lọt top 25 đêm chung kết

Thứ 2, 15/12/2014 | 09:14:00 224 lượt xem
Nguyễn Thị Loan (váy đỏ thứ ba từ trái qua) được xướng tên vào top 25. (Ảnh chụp màn hình)

Xuất sắc vượt qua 120 người đẹp đến từ khắp hành tinh, đại diện Nam Phi Rolene Strauss đã đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014, trong đêm chung kết Miss World 2014, diễn ra tối qua (14-12) tại London, Anh quốc.

Rolene Strauss có đôi mắt xanh quyến rũ, hình thể gợi cảm, gương mặt ngọt ngào và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Miss World 2014. Tân Hoa hậu thế giới năm nay 22 tuổi, cao 1,77 m, hiện là sinh viên y khoa năm thứ tư tại Đại học Free State của Bloemfontein, Nam Phi.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Hungary Edina Kulcsár (23 tuổi), cao 1,73 m. Cô hoạt động người mẫu được bốn năm và sở hữu vẻ đẹp tràn đầy năng lượng. Ngôi vị Á hậu 2 dành cho Hoa hậu Mỹ Elizabeth Safrit.

Dù đã rất nỗ lực trong suốt cuộc thi nhưng đại diện Việt Nam cũng phải dừng lại ở top 25. Tuy không giành được một trong các giải phụ hay vị trí cao hơn nhưng với chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ ôm lấy đường cong gợi cảm, sự xuất hiện của Nguyễn Thị Loan trên sân khấu Miss World cũng khiến nhan sắc Việt Nam một lần nữa có cơ hội được tự hào.

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, cao 1,76m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90-60-93. Cô từng theo học Đại học Thương mại Hà Nội, từng đoạt giải Hoa hậu Biển và lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010 và năm 2013 giành ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam.

Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới 2014-Rolene Strauss. (Ảnh: BTC)

Tại đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Thế giới Megan Young (người đẹp Philippines, đoạt vương miện Miss World 2013) đã có mặt để trao lại vương miện cho Hoa hậu Nam Phi.

Top 5 người đẹp nhất đêm chung kết Miss World 2014 lần lượt có các đại diện đến từ: Hungary, Australia, Nam Phi, Mỹ, Anh quốc.

Tiếp nối truyền thống, cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 không chỉ tôn vinh nhan sắc bên ngoài mà còn tôn vinh vẻ đẹp về học thức và lòng nhân ái qua nhiều hoạt động từ thiện, phần thi hữu ích. Chính vì thế những thí sinh sở hữu ngoại hình đẹp đồng thời học thức cao, có nhiều thành tích trong học tập và nghiên cứu luôn được ban giám khảo đánh giá cao.

Là cuộc thi Hoa hậu lâu đời và có uy tín nhất thế giới, Miss World ra đời từ năm 1951 tại Anh quốc, trải qua rất nhiều năm với danh hiệu Hoa hậu đã được trao cho hơn 60 người đẹp trên toàn thế giới.

Chiéc váy dạ hội Nguyễn Thị Loan mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014. (Ảnh: Elite Việt Nam)

Với khẩu hiệu “Beauty with a purpose” (Sắc đẹp có mục đích), bên cạnh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn đặc biệt chú trọng đến vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của những người đẹp tham gia dự thi và đã quyên góp được tổng số hơn 400 triệu USD cho các hoạt động từ thiện của mình.

Hiện tại, mỗi năm, cuộc thi Hoa hậu Thế giới thu hút sự tham gia của các người đẹp đại diện cho hàng trăm quốc gia và sự quan tâm theo dõi của hơn 2 tỷ khán giả trên thế giới.

Từ năm 2002 đến nay, Việt Nam luôn có đại diện tham gia cuộc thi, nổi bật là các người đẹp: Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Trần Thị Hương Giang từng lọt vào các thứ hạng cao.
 

Những giải thưởng phụ Hoa hậu thế giới - Miss World 2014:
- Hoa hậu Thể thao: Hoa hậu Phần Lan - Krista Haapalainen.
- Hoa hậu Truyền thông: Hoa hậu Mỹ - Elizabeth Safrit
- Hoa hậu Thời trang: Hoa hậu Bosnia & Herzegovina Isidora Borovcanin
- Hoa hậu Biển: Hoa hậu Thụy Điển - Olivia Asplund
- Hoa hậu Nhân ái: Lần đầu tiên có tới 5 Hoa hậu giành danh hiệu này đó là các người đẹp tới từ Ấn Độ, Brazil, Kenya, Guyana, Indonesia.

Nguồn TTXVN 

  • Từ khóa
108102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu