Thứ 6, 19/04/2024 20:24:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:04, 05/12/2019 GMT+7

Hòa giải thành 769 vụ việc ở cơ sở

Thứ 5, 05/12/2019 | 07:04:00 146 lượt xem

BP - Toàn tỉnh hiện có 863 tổ hòa giải ở cơ sở, với 5.917 thành viên. Đa số thành viên đều là cán bộ làm công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, trong năm 2019, MTTQ các cấp phối hợp các ngành chức năng củng cố, kiện toàn 459 tổ hòa giải ở khu dân cư. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ đã hòa giải 1.391 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở khu dân cư. Trong đó: hòa giải thành 769 vụ việc; chuyển tòa án nhân dân và các ngành chức năng liên quan xem xét, giải quyết 557 vụ việc; đang tiếp tục thực hiện hòa giải 65 vụ việc. Nội dung các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình...

Cán bộ và nhân dân xã Phước Thiện (Bù Đốp) dự nghe tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 4.000 thành viên hoạt động ở 615 tổ, nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật khu dân cư thuộc 249 điểm sáng chấp hành pháp luật cấp tỉnh, huyện, xã. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ, nhóm, câu lạc bộ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 864 đợt, với sự tham gia của 1.956 báo cáo viên, tuyên truyền phổ biến với 52.435 lượt người dân dự nghe về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Một số mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật đã có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động và duy trì thực hiện đạt hiệu quả, như: Thôn Bình Tân, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) đã thành lập 2 tổ nòng cốt “Tổ đạo Phật” và “Tổ đạo Công giáo” để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp lực lượng công an xã, huyện tổ chức tuyên truyền lưu động ở các tổ, xóm dân cư về thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Phổ biến các biện pháp phòng, chống tội phạm để người dân biết và nâng cao ý thức thực hiện. Các tổ, nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật ấp Tân Phước, xã Tân Tiến (Bù Đốp) gắn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức cho các hộ dân ký kết thực hiện khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, gia đình không có tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với thực hiện phong trào “An toàn - xanh - sạch đẹp, xóm, ấp văn minh”.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trực tiếp hòa giải, các tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ khu dân cư; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trọng Phước

  • Từ khóa
32475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu