Thứ 7, 20/04/2024 11:37:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:26, 16/08/2019 GMT+7

Hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà cho hộ nghèo thị xã Bình Long

Thứ 6, 16/08/2019 | 16:26:00 84 lượt xem
BPO - Ngày 16-8, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng kiểm tra, khảo sát thực tế các hộ nghèo khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại các phường An Lộc, Hưng Chiến, Phú Đức và xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

Ông Điểu Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Bình Long cho biết: Trong tổng số 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ để thoát nghèo trong năm 2019 theo kế hoạch của Tỉnh ủy, thị xã Bình Long được giao chỉ tiêu thoát nghèo 78 hộ, trong đó có 48 hộ cần hỗ trợ xây dựng nhà ở. Uỷ ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ thị xã Bình Long xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Các căn nhà còn lại do thị xã vận động hỗ trợ xây dựng. Ngoài việc xây dựng nhà, thị xã còn khảo sát nhu cầu phát triển kinh tế của các hộ dân để xây dựng phương án hỗ trợ.

Qua khảo sát thực tế, Phó chủ tịch Ủy ban ban MTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng đề nghị MTTQ các địa phương rà soát kỹ lại đối tượng đề nghị hỗ trợ, tránh trùng lắp với các hộ đã được thụ hưởng xây nhà từ các chương trình khác. Đối với các hộ đã có nhà xây, nhưng đã xuống cấp đề nghị thị xã hỗ trợ sửa chữa.

Thực hiện chương trình xoa 1.000 hộ nghèo của Tỉnh ủy, năm 2019, Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại 8 huyện, thị, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng, nguồn vốn từ quỹ vì người nghèo tỉnh. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng).

T.Phước

  • Từ khóa
62691

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu