Thứ 6, 29/03/2024 02:38:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:50, 16/11/2018 GMT+7

Hỗ trợ phụ nữ xã Đường 10 thoát nghèo

Thứ 6, 16/11/2018 | 14:50:00 117 lượt xem
BP - “Nếu tham gia sinh hoạt chi hội chỉ gặp nhau hát hò, nghe triển khai nghị quyết và chính sách thì phong trào phụ nữ sẽ không thu hút được hội viên. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng các mô hình kinh tế, tìm giải pháp giúp chị em giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xây dựng tổ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau tạo nên phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi” - chị Trần Thị Bích Toàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đường 10 (Bù Đăng) khẳng định.

Rà SOÁT đối tượng giúp đỡ

Đường 10 là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bù Đăng, có 2.281 hộ, 9.253 người, 15 thành phần dân tộc sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số 45%. Xã còn 216 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo. Nguyên nhân dẫn đến nghèo, cận nghèo đa phần do không có hoặc có rất ít đất sản xuất, sinh đông con. Chính vì sự đói nghèo, lạc hậu nên chị em tự ti, ngại tiếp xúc và ít tham gia sinh hoạt hội. Vì vậy, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã ra nghị quyết về việc “Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo”, nhằm cụ thể hóa tiêu chí “không đói nghèo”.

Tổ hợp tác nhận sửa đồ do chị Võ Thị Thu Thảo, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1, xã Đường 10 làm chủ đã hoạt động ổn định

Gia đình chị Thị Pru (1988), anh Điểu Oát (1986), dân tộc S’tiêng ở thôn 1 thuộc hộ nghèo. Anh chị sinh 5 con gái (bé lớn SN 2006, nhỏ SN 2015), gia đình không có đất sản xuất. Trước đây, vợ chồng chị ai thuê gì làm nấy, cuộc sống khó khăn, các con nheo nhóc, đói ăn, thiếu mặc. Không có đất ở, anh chị phải mượn đất làm nhà tạm. Sau đó chủ đất đòi lại, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc. Chia sẻ khó khăn với hộ chị Pru, Chi hội phụ nữ thôn 1 đề xuất giúp gia đình chị vay 30 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua đất làm nhà, đồng thời vận động chủ đất cho trả dần. “Chúng tôi huy động hội viên đến giúp công đổ đất làm nền, nhờ hàng xóm và người thân dựng cột, tấp vách, lợp tôn. Chỉ trong 1 tuần gia đình chị Pru đã có nơi ở mới” - chị Nguyễn Thị Hồi, Chi hội phó phụ nữ thôn 1 nói. Vì không có điện, thiếu nước sinh hoạt, Hội Phụ nữ xã tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đóng góp được 2 triệu đồng mua pin năng lượng mặt trời tặng gia đình chị. Một gia đình có rẫy cao su đã nhận vợ chồng chị Pru vào làm thuê với mức lương 9 triệu đồng/tháng/2 người. Chị Pru phấn khởi cho biết: “Hiện cuộc sống gia đình tôi đã được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, nhất là tổ chức phụ nữ thôn, xã. Dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng lao động để từng bước vươn lên”.

Xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất

Đầu tháng 11-2018, mô hình nhận may gia công sửa chữa quần áo do chị Võ Thị Thu Thảo, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1 làm chủ đi vào hoạt động. Đây là kết quả của chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười” do Hội Phụ nữ xã hỗ trợ. Chị Thảo là phụ nữ đơn thân, nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Khi được xét 1 suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng, chị mua máy may, 1 máy vắt sổ mở tiệm tại nhà. Chị Thảo dạy miễn phí cho hội viên có nhu cầu, đồng thời nhận hàng từ công ty may mặc ở thành phố Hồ Chí Minh về gia công. Cùng chí hướng với chị Thảo, hiện 6 hội viên đã mua máy về hợp tác sửa đồ. Hội Phụ nữ xã tiếp tục tạo điều kiện cho chị Thảo mở đại lý bán hàng ủy nhiệm của Bưu điện huyện trong chương trình ký kết giữa 2 đơn vị thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với các mặt hàng thiết yếu như: Bột giặt, nước xả vải, sữa tắm, dầu gội... Hội Phụ nữ xã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên mua hàng ủng hộ để đại lý hoạt động hiệu quả.  

Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đường 10 kết nạp 121 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 924 người. Hội đã thành lập 2 tổ vần đổi công, 2 tổ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 1 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản; 40 hộ trồng rau sạch; 2 chi hội xây dựng 2 tuyến đường hoa dài 4,3km; hỗ trợ 2 gia đình hội viên khó khăn xây dựng nhà ở; tặng 4 bồn chứa nước sinh hoạt, 5 pin năng lượng mặt trời, 12 bếp ga cho hội viên nghèo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Năm 2018, có 4 gia đình hội viên phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Hội Phụ nữ xã Đường 10 tiếp tục được đánh giá vững mạnh và xếp thứ nhì toàn huyện.

Tháng 5-2018, Tổ phụ nữ người Dao Tiền tại thôn 3 được thành lập với 24 thành viên; tổ phụ nữ người Dao Đỏ ở thôn 5 với 20 thành viên; trước mắt, các tổ thực hiện đổi công giúp nhau chăm sóc vườn rẫy. Tới mùa thu hoạch sẽ luân phiên hái điều, tiêu, cà phê; phát cỏ, tỉa cành, bón phân, tưới nước, ưu tiên những hộ khó khăn. Chị Nguyễn Thị Nhung, Tổ trưởng Tổ đổi công “Đoàn Kết” cho biết: Đầu tháng 10-2018, gia đình chị Đàm Thị Thảo (1982) gặp khó khăn do chồng đi làm rẫy bị cây lồ ô đâm trúng người, phải nhập viện phẫu thuật. Chị em đã tập trung giúp gia đình phát cỏ điều, làm bồn cà phê diện tích 1 ha để chị Thảo yên tâm chăm sóc chồng. Tương tự, chị Trần Thị Trang (1997) bị ung thư máu. Tổ tập trung đến thu hoạch cà phê giúp gia đình bán lấy tiền cho chị nhập viện. Thấy chị em đến giúp, những hộ xung quanh cũng tới hỗ trợ và trong 2 ngày hái được 4 tấn cà phê cho gia đình.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường 10 Trần Thị Bích Toàn chia sẻ: “Phương châm của hội là tận dụng quỹ đất tăng gia sản xuất; thực hành tiết kiệm; tăng cường hợp tác để học tập những cách làm hay, hiệu quả. Chúng tôi chuẩn bị thành lập câu lạc bộ đan dệt thổ cẩm; hỗ trợ nuôi gà thả vườn; trồng rau sạch giúp phụ nữ đồng bào S’tiêng hình thành ý thức, tư duy lao động để tăng thu nhập”.

Bà Võ Thị Ngọc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Đăng nhận xét: Dù mới xây dựng nhưng các mô hình của Hội Phụ nữ xã Đường 10 đã được chị em đồng tình hưởng ứng. Trước mắt, chúng tôi thấy các mô hình đều được tính toán và triển khai khoa học, dự kiến sẽ mang lại hiệu quả. điều đó cho thấy, cán bộ hội đã đi sâu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đáp ứng được nhu cầu của hội viên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Quang Minh

  • Từ khóa
43531

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu