Thứ 6, 29/03/2024 22:11:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:36, 22/12/2019 GMT+7

Hộ dân tộc Mơnông hiếu học

V.T
Chủ nhật, 22/12/2019 | 08:36:00 316 lượt xem

BP - Vợ chồng ông Điểu Sa Rét (ảnh, SN 1966, dân tộc Mơnông, ngụ thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) có 4 người con (1 trai, 3 gái) đều chăm ngoan, học giỏi. Ông Sa Rét cho biết: Do tính chất công việc nên ông thường xuyên vắng nhà, tuy nhiên theo gương gia đình, các con đều vươn lên học tốt, thi đậu Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm giáo dục của thầy cô, nhà trường nên các con đều thi đậu các trường đại học, cao đẳng.

Con gái đầu là Thị Xuân (SN 1988), tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Bình Phước, nay là giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đắk Nhau; con trai Điểu Bình (SN 1990), tốt nghiệp đại học luật, hiện là công an viên xã Đắk Nhau; con gái Thị Sa Xi (SN 1997), đang học năm cuối Trường đại học Dược TP. Hồ Chí Minh; con gái út Thị Sa Nhi (SN 2001) học năm nhất, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường cao đẳng sư phạm Bình Phước.

  • Từ khóa
1161

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu