Thứ 7, 20/04/2024 18:46:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:52, 29/12/2017 GMT+7

Hình phạt thích đáng cho kẻ “Ngựa quen đường cũ”

Thứ 6, 29/12/2017 | 17:52:00 145 lượt xem
BPO - Ngày 29-12, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đình Phượng,, SN1983, trú tại thôn 10 xã Long Hà, huyện Phú Riềng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9-9-2017, trên đường đi ăn sáng, Phượng phát hiện xe mô tô hiệu Wave Alpha của chị Nguyễn Thị Lâm đang dựng trong sân nhà bà Đỗ Thị Vệ (mẹ đẻ chị Lâm) tại thôn 5A, xã Long Hà. Cắm sẵn chìa khóa nhưng không có người trông coi, Phượng đã lấy trộm chiếc xe. Nghe tiếng xe nổ, bà Vệ và chị Lâm phát giác đuổi theo nhưng không kịp nên đã làm đơn trình báo Công an xã Long Hà.

Phượng mang chiếc xe đến xã Long Bình (Phú Riềng) để tìm đường tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc đi thì bị anh Nguyễn Trường Sơn là Phó công an xã Long Hà phát hiện, nghi là xe trộm nên đã gọi điện cho Phượng khuyên mang về trả cho bị hại. Sau đó Phượng đã mang về nhà bà Hoàng Thị Trúc là mẹ chồng của chị Lâm để trả lại chiếc xe.

Tại phiên tòa, Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phượng đã nhiều lần phạm tội, nhân thân không tốt. Lần xét xử này Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng đã tuyên phạt Phượng 15 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Yến

  • Từ khóa
30366

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu