Thứ 5, 25/04/2024 02:38:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:37, 04/11/2018 GMT+7

Hình ảnh Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 04/11/2018 | 14:37:00 2,026 lượt xem
BPO - Trong đêm chung kết tối 3-11 ở Pasay (Philippines), người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018.

Các thí sinh tham gia đồng diễn một tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở thành phố Pasay, Philippines tối 3/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)Các thí sinh tham gia đồng diễn một tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở thành phố Pasay, Philippines tối 3-11-2018. (Nguồn: THX-TTXVN)

Các thí sinh tham gia đồng diễn một tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở thành phố Pasay, Philippines tối 3/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)Các thí sinh tham gia đồng diễn một tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở thành phố Pasay, Philippines tối 3-11-2018. (Nguồn: THX-TTXVN)

Nguyễn Phương Khánh trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX/TTXVN)Nguyễn Phương Khánh trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX-TTXVN)

Nguyễn Phương Khánh (thứ 2, phải, hàng đầu) trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX/TTXVN)Nguyễn Phương Khánh (thứ 2, phải, hàng đầu) trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX-TTXVN)

Nguyễn Phương Khánh (giữa) trình diễn trang phục dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX/TTXVN)Nguyễn Phương Khánh (giữa) trình diễn trang phục dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018 ở Pasay, Philippines. Cô sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. (Nguồn: THX-TTXVN)

Nguyễn Phương Khánh trình diễn trang phục dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX/TTXVN)Nguyễn Phương Khánh trình diễn trang phục dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX-TTXVN)

Trong đêm chung kết tối 3/11 ở Pasay (Philippines), người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX/TTXVN)Trong đêm chung kết tối 3-11 ở Pasay (Philippines), người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX-TTXVN)

Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX/TTXVN)Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: THX-TTXVN)

Thí sinh Nguyễn Phương Khánh. (Nguồn: TTXVN phát)Thí sinh Nguyễn Phương Khánh. (Nguồn: TTXVN phát)

Người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh trong giờ phút đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: TTXVN)Người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh trong giờ phút đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: TTXVN)

Người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh trong giờ phút đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: TTXVN)Người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh trong giờ phút đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. (Nguồn: TTXVN)

Người đẹp Nguyễn Phương Khánh. (Nguồn: TTXVN phát)Người đẹp Nguyễn Phương Khánh. (Nguồn: TTXVN phát)

  • Từ khóa
93773

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu