Thứ 6, 29/03/2024 20:49:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:20, 24/07/2016 GMT+7

Hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo” ở Phước Long

Chủ nhật, 24/07/2016 | 07:20:00 2,898 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, thị xã Phước Long đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan.

CÙNG NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khu phố 1, phường Phước Bình cho biết: Từ năm 2015 đến nay, ban điều hành khu phố đã nhiều lần vận động người dân đóng góp gần 500 triệu đồng cùng nhà nước làm đường bê tông, điện chiếu sáng, xây dựng hội trường khu phố. Nhân dân đã đóng góp gần 65 triệu đồng làm đường bê tông suối Bà Cầm; gần 60 triệu đồng làm đường suối Kim Thành; 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng; 200 triệu đồng xây dựng hội trường khu phố... Các công trình này đều được đa số bà con đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp để thực hiện. Ông Lê Nưa (SN 1948) ở khu phố 1 nói: Tôi sống ở đây gần 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy tinh thần đóng góp xây dựng của bà con tích cực như 2 năm gần đây. Một mặt là vì nhận thức của họ được nâng lên và do sự nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín của ban điều hành khu phố. Trưởng khu phố có lần đã lấy tiền của nhà đóng trước cho bà con cả trăm triệu đồng để nhà thầu có kinh phí thi công đúng tiến độ. Rất lâu rồi, khu phố không có hội trường do không có đất xây dựng, nay ban điều hành đã vận động được người hiến đất, hội trường cũng xây xong.

Trưởng khu phố 1 Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) cùng người dân khu phố phối hợp Điện lực thị xã Phước Long hoàn thiện hệ thống đèn điện chiếu sángTrưởng khu phố 1 Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) cùng người dân khu phố phối hợp Điện lực thị xã Phước Long hoàn thiện hệ thống đèn điện chiếu sáng

6 tháng đầu năm 2016, nhân dân phường Phước Bình đã đóng góp cùng nhà nước làm 5 con đường, 1 hệ thống đèn điện chiếu sáng trị giá hơn 500 triệu đồng. Đó là: đường suối Bà Cầm (khu phố 1) dài 205m x 3m,  2 con đường tổ 4 khu phố Phước An dài 225m x 3,5m và 170m x 3m; đường thư viện cũ khu phố Phú Trung dài 425m x 2,5m; đường Minh Dân 1 dài 55m x 3,5m; đường Minh Dân 2 dài 169m x 2,5m. Trong đó, có con đường ở tổ 4, khu phố Phước An và hệ thống đèn điện chiếu sáng khu phố 1 do nhân dân đóng góp hoàn toàn. Chị Nguyễn Thị Hương Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Phước Bình cho biết: Hầu hết các khu phố đều không thu tiền những hộ khó khăn, thay vào đó là vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY, MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

Trong lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế có các điển hình như: Mô hình “5 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo” của Hội nông dân (1.209 hội viên khá, giàu giúp 595 hội viên khó khăn với hơn 3 tỷ đồng, 1.200 cây giống, 3.450 con giống các loại). Mô hình “Xóa nghèo và cận nghèo” của Hội cựu chiến binh đã góp phần xóa hộ hội viên nghèo hay hội viên ở nhà tạm. Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất không đền bù làm đường liên thôn, đường vành đai thị xã của xã Long Giang (115.920m2, trị giá 2,028 tỷ đồng). Mô hình “Điện chiếu sáng nông thôn” của thôn Phước Lộc (xã Phước Tín), khu phố Long Điền 2 (phường Long Phước)... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có mô hình vận động nhân dân đóng góp đầu tư nâng cấp nhựa hóa đường giao thông nông thôn ở 2 thôn Nhơn Hòa I, Nhơn Hòa II, xã Long Giang tổng trị giá 1,784 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 550 triệu đồng, đóng góp bằng cây trồng trị giá 1,234 tỷ đồng). Mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng đèn điện chiếu sáng của thôn Nhơn Hòa I với tổng kinh phí 76 triệu đồng. Mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng ở 2 thôn Phước Lộc và Bàu Nghé, xã Phước Tín; xây dựng đường giao thông nông thôn ở các thôn Hưng Lập, Bàu Nghé, Phước Yên với tổng hơn 2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2015, xã Long Giang đạt 15/19 tiêu chí và xã Phước Tín đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, từ phong trào cũng xuất hiện những mô hình như “Khu dân cư không có tội phạm” ở phường Long Thủy, “Phụ nữ tôn giáo tham gia tổ chức hội” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, “Cấp ủy viên tham gia sinh hoạt và làm bí thư chi bộ khu dân cư” của Đảng bộ xã Long Giang...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã Phước Long đi vào cuộc sống góp phần vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và cơ bản đã giải quyết được các vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Phương Dung

  • Từ khóa
16176

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu