Thứ 5, 25/04/2024 08:49:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:04, 17/02/2017 GMT+7

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp

Thứ 6, 17/02/2017 | 10:04:00 112 lượt xem
BP - Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) và 6 đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động phối hợp đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, giúp nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Vát cùng người dân xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) làm đường giao thông nông thônCán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Vát cùng người dân xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) làm đường giao thông nông thôn

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, năm 2016 Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể như mỗi hội viên đóng góp ít nhất 30.000 đồng/năm để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà ở dột nát. Trong năm 2016, 3 bên phối hợp đã huy động được 58 tỷ 628 triệu đồng tạo điều kiện cho 55 hộ hội viên nghèo vay phát triển sản xuất; xây dựng 29 nhà nghĩa tình đồng đội... Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu chiến binh đã hiến 5.650m2 đất, đóng góp 8 tỷ 573 triệu đồng và 3.403 ngày công làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 97,2 triệu đồng và 1.315kg gạo...

Các đơn vị thực hiện chương trình đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội ở cơ sở; ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 với Sở Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ; tuyên dương người hiến máu và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Năm 2016, các cấp hội đã phối hợp vận động, tổ chức cho 12.143 người tham gia hiến được 12.143 đơn vị máu. Đồng thời, duy trì đội hiến máu dự bị tại Bộ CHQS tỉnh với 40 thành viên. 3 bên còn phối hợp tổ chức vệ sinh đường xóm, nạo vét kênh mương, phòng chống dịch bệnh; thăm, khám, cấp thuốc và tặng quà người dân các tỉnh Campuchia giáp biên giới đoạn qua Bình Phước... Ông Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho rằng, điểm nổi bật trong việc phối hợp là làm tốt tuyên truyền góp phần đem lại thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đợt khô hạn, lốc xoáy xảy ra tại một số nơi trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ kịp thời các hộ trong vùng bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống...

Thực hiện chương trình phối hợp, năm 2016, phụ nữ các xã biên giới của các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập đã thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự... Các bên đã phối hợp vận động tặng 44 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo ở các xã khó khăn; tặng bò, làm đường giao thông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng 10 con đường tự quản, 32 công trình phúc lợi... Các cơ quan, đơn vị cũng đã phối hợp với công đoàn các cấp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết những vụ việc phức tạp, tập trung đông người, đình công, lãn công của công nhân các khu công nghiệp góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

...VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2016 giữa Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP và 6 đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng, thời gian tới, các bên cần phối hợp làm tốt tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, nhất là tâm tư, nguyện vọng của công nhân các khu công nghiệp.

Ban chỉ đạo Vận động quần chúng liên ngành tỉnh cũng đánh giá, năm 2016, việc kiểm tra, nắm tình hình cơ sở của các bên còn nhiều hạn chế; việc trao đổi thông tin chưa thường xuyên, liên tục; công tác sơ - tổng kết rút kinh nghiệm chưa kịp thời. Thượng tá Trần Minh Trong, Chính trị viên Ban CHQS huyện Chơn Thành cho biết, ở Chơn Thành có 3 khu công nghiệp với 77 công ty, khoảng 17.000 công nhân hoạt động nhưng lực lượng chính trị nòng cốt ít, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc tập trung đông người. 3 khu công nghiệp do tỉnh quản lý nên việc gặp gỡ ban giám đốc công ty để trao đổi, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của công nhân rất khó khăn. Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Quân khu 7 đề nghị, Ban chỉ đạo Vận động quần chúng liên ngành tỉnh phải nắm chắc tình hình để xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và Việt kiều Campuchia. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giữ vững an ninh biên giới; tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong công nhân, nông dân... để nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Minh Luận

  • Từ khóa
57765

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu