Thứ 6, 19/04/2024 19:34:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:37, 09/03/2017 GMT+7

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”

Thứ 5, 09/03/2017 | 06:37:00 1,000 lượt xem

BP - Thực hiện Hướng dẫn số 34/HD-BCĐ ngày 1-3-2012 của Ban chỉ đạo phong trào tỉnh, năm 2016, toàn tỉnh có 866 khu dân cư (KDC) đăng ký thực hiện cuộc vận động (CVĐ), đạt 100%, trong đó có 233 KDC có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 26,9% và 246 KDC đông đồng bào có đạo đăng ký, chiếm 28,4%; 216.849/219.249 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 98,9%. Cuối năm 2016, qua bình xét, đánh giá chất lượng CVĐ, toàn tỉnh có 608 KDC được công nhận “KDC văn hóa” (đạt 70,2%), trong đó có 122 KDC đồng bào DTTS và 125 KDC đồng bào có đạo được công nhận “KDC văn hóa”; 205.159/219.249 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 94% số hộ trong toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện CVĐ ở nhiều địa phương đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế.

Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Bù Gia Mập năm 2016Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Bù Gia Mập năm 2016

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Với 5 nội dung cụ thể, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” (gọi tắt là CVĐ) năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở cộng đồng các KDC. Qua CVĐ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới. Ban vận động ở KDC vận động nhân dân tự giúp nhau không tính lãi được trên 15,3 tỷ đồng, hỗ trợ 169.498 cây giống, 12.035 con giống và 14.286 ngày công lao động, giúp 7.263 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế.

Tính đến ngày 5-12-2016, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được trên 14,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp mặt trận đã hỗ trợ xây và bàn giao 177 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 4,9 tỷ đồng, giúp 478 lượt hộ sản xuất, trị giá 268,5 triệu đồng, hỗ trợ 1.327 đối tượng nghèo chữa bệnh, trị giá 492,5 triệu đồng. Các tổ chức như hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin, hội phụ nữ và chính quyền các cấp xây dựng 107 căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá trên 4,6 tỷ đồng, nâng tổng số nhà xây cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong tỉnh năm 2016 lên 285 căn, tổng số tiền hỗ trợ trên 10,6 tỷ đồng. Nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh được 45.045 phần quà, trị giá trên 14,2 tỷ đồng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết. Thông qua chương trình “Sông Bé nghĩa tình yêu thương”, trên 70 đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trên 75 tỷ đồng.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Thông qua CVĐ, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện ở KDC. Trong năm, MTTQ các xã, phường, thị trấn và ban công tác mặt trận ở KDC đã vận động nhân dân đóng góp 78,673 tỷ đồng; 13.302 ngày công lao động, đã sửa chữa 337,6km; làm mới 92km đường nhựa và 134,28km đường cấp phối giao thông nông thôn; kéo 13.281m lưới điện hạ thế; làm mới và sửa chữa 107 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Điển hình như các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh... đã vận động nhân dân làm mới hàng chục kilômét đường bê tông nhựa; xây mới nhiều nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trường học cho con em ở vùng đồng bào DTTS. Qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

CVĐ đã phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện. Năm 2016, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,196 tỷ đồng; xây 22 căn nhà tình nghĩa, trị giá 771 triệu đồng; tặng 349 sổ tiết kiệm, trị giá 417,5 triệu đồng cho gia đình thương binh, liệt sĩ. Trong dịp tết cổ truyền dân tộc, mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp được 16.144 phần quà trị giá 4.569 triệu đồng để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban phong trào UBMTTQVN tỉnh cho rằng: Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền các cấp với MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong triển khai CVĐ ở cơ sở đã đạt được những kết quả nhất định. Thông qua CVĐ đã đem lại lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội; đồng thời đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng trong nhân dân. CVĐ được sự quan tâm của ban chỉ đạo các cấp, nhất là sự cố gắng của mặt trận và các đoàn thể thành viên ở cơ sở, đặc biệt là sự tận tâm, tận lực của ban công tác mặt trận, ban vận động ở KDC trong quá trình tổ chức thực hiện CVĐ.

CVĐ đã góp phần động viên nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống làm việc theo pháp luật. Tạo ra sự chuyển biến trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Toàn tỉnh có 111 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học, 653 thôn, xóm, khu phố có chi hội khuyến học. Quỹ khuyến học; khuyến tài đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

CVĐ cũng đã góp phần đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; khám chữa bệnh cho những đối tượng chính sách, người nghèo được duy trì, đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đẩy mạnh trên địa bàn dân cư, như: hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, tiêm chủng cho trẻ em dưới 6 tuổi...

Những hạn chế cần khắc phục

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Quá trình thực hiện CVĐ ở một số đơn vị chất lượng bình xét các danh hiệu trong CVĐ vẫn còn hình thức; nhiều đơn vị còn có biểu hiện chạy theo thành tích hoặc làm cho xong việc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, nội dung của CVĐ, do đó còn thờ ơ với việc phấn đấu xây dựng “KDC đạt chuẩn văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

Kinh phí tổ chức thực hiện CVĐ cho KDC tuy có nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của CVĐ đặt ra. Còn có những đơn vị “áp” tiết kiệm chi tiêu (30%) vào kinh phí cấp cho KDC, do đó làm cho hoạt động của ban vận động ở KDC bị thu hẹp lại; hiệu quả không cao. 

 T. Phước

  • Từ khóa
1332

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu